Sao Trung Quốc khóc, không tin vào sự thật phũ phàng

Tiểu Mã |

Sau khi mất HCV, ngôi sao của Trung Quốc đã khóc và cảm thấy như... mơ ngủ bởi không tin vào thất bại.

Theo mô tả của hãng tin Reuters, các VĐV Trung Quốc đã khóc vì quá thất vọng trước khi lên bục nhận HCĐ nội dung đồng đội nam môn TDDC tại nhà thi đấu Rio Olympic Arena.

Nội dung này vốn được coi là niềm kiêu hãnh của thể thao Trung Quốc bởi họ đã không có đối thủ trong 2 kỳ Olympic gần đây nhất (2008 và 2012).

Thậm chí, ĐT Trung Quốc đã từng vô địch nội dung này tới 13/17 lần góp mặt ở những giải đấu hàng đầu thế giới (bao gồm cả giải vô địch thế giới) kể từ năm 1994.

Ấy vậy mà tại Rio, ĐT Trung Quốc với 5 VĐV Lin Chaopan, Deng Shudi, Zhang Chenglong, Liu Yang và You Hao đã hoàn toàn thua "lấm lưng trắng bụng" trước ĐT Nhật Bản với điểm số cách biệt (271.122 so với 274.094).

Thậm chí họ còn để ĐT Nga nẫng mất tấm HCB với cách biệt điểm số sít sao (Nga giành 271.453 điểm).

Sao Trung Quốc khóc, không tin vào sự thật phũ phàng - Ảnh 1.

Đội tuyển TDDC nam của Trung Quốc đành ngậm ngùi đứng dưới so với Nhật và Nga.

Sau khi phần thi khép lại, VĐV Liu Yang của Trung Quốc đã có những phát biểu đầy ngán ngẩm:

"Tôi cảm thấy như mình đang mơ ngủ bởi tôi không tin rằng chúng tôi đã thất bại. Hiệu suất của chúng tôi có tốt hơn ở vòng loại nhưng có lẽ các đối thủ Nhật Bản và Nga đã quá xuất sắc. Chúng tôi đang cố gắng để tìm ra lý do của thất bại này".

Trước việc để tuột tấm HCB vào tay ĐT Nga, Liu Yang nói: "HCB hay HCĐ đâu có gì khác nhau, nó chẳng quan trọng chút nào bởi đơn giản là chúng tôi đã đánh mất HCV".

Sao Trung Quốc khóc, không tin vào sự thật phũ phàng - Ảnh 2.

Nỗi buồn của người Trung Quốc sau khi mất HCV ở nội dung sở trường.

Sao Trung Quốc khóc, không tin vào sự thật phũ phàng - Ảnh 3.

Và niềm vui của người Nhật.

Trái với sự thất vọng của Trung Quốc chính là niềm vui của người Nhật. Trước đây, ĐT nước này từng bất ngờ vô địch nội dung đồng đội nam tại Olympic 2004 tuy nhiên họ đã tụt dốc ở 2 kỳ Olympic sau đó.

Nhưng tại Rio, họ đã kịp thời tỏa sáng để giành tấm HCV quý giá đồng thời giáng một đòn mạnh mẽ vào niềm kiêu hãnh của đội tuyển TDDC Trung Quốc.

Hồi tháng 10-2015, cũng đội tuyển Nhật Bản đã lật đổ ĐKVĐ Trung Quốc ở giải vô địch thế giới. Đó là lần đầu tiên Nhật Bản giành HCV vô địch thế giới sau 37 năm, còn Trung Quốc cũng chỉ giành HCĐ sau tấm HCB của ĐT Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại