“Kẻ xấu tính” có HCV, người Trung Quốc dọa dẫm Australia

Tiểu Mã |

“Cuộc chiến” giữa hai nền bơi lội Trung Quốc và Australia càng trở nên nóng bỏng sau khi kình ngư Sun Yang giành HCV ở nội dung 200 tự do nam.

Sáng 9/8, VĐV được cưng chiều số 1 của bơi lội Trung Quốc Sun Yang đã vượt qua các đối thủ từ Mỹ, Anh, Nam Phi để giành HCV khá thuyết phục ở nội dung 200m tự do nam.

Đây là nội dung mà VĐV Mack Horton của Australia không tham dự. Sau khi phần thi này kết thúc, cuộc chiến giữa các fan của Trung Quốc và Australia lại càng trở nên nóng bỏng.

 Li Yi Feng – ca sĩ nổi tiếng vốn là bạn thân của Sun Yang khơi mào với tuyên bố:

"Xin chúc mừng Sun Yang. Chắc chắn anh ấy sẽ giành HCV ở nội dung 1500 để "tát vào mặt" Mack Horton và cho hắn ta biết ai mới là người xuất sắc nhất".

“Kẻ xấu tính” có HCV, người Trung Quốc dọa dẫm Australia - Ảnh 1.

Sun Yang vừa giành tấm HCV nội dung 200m tự do.

"Lời tuyên chiến" này nhanh chóng nhận được sự hậu thuẫn của nhiều CĐV Trung Quốc, những người vừa mới trải qua cơn giận dữ sau khi "con cưng" của nước mình bị chính đối thủ người Australia cho nếm trái đắng ở nội dung 400m tự do.

Ở bên kia "chiến tuyến", những CĐV xứ Chuột túi cũng tranh thủ để chế nhạo chiến thắng của Sun Yang.

Một số fan đã lấy hình ảnh hàm cá mập để chế nhạo kình ngư Trung Quốc, cùng với dòng chú thích: "Tôi không thể nào xử lý bộ hàm răng của Sun Yang".

“Kẻ xấu tính” có HCV, người Trung Quốc dọa dẫm Australia - Ảnh 2.

Hình ảnh được các CĐV Australia dùng để chế nhạo Sun Yang.

Một CĐV khác lại châm biếm: "Sun Yang là kẻ gian lận với hàm răng chẳng khác gì một con cá mập và các bạn cũng biết điều đó".

"Ngay cả khi giành HCV thì trong mắt chúng tôi, hắn ta vẫn chỉ là một kẻ bại trận" – một CĐV khác lên tiếng.

“Kẻ xấu tính” có HCV, người Trung Quốc dọa dẫm Australia - Ảnh 3.

Sun Yang liên tục bị CĐV xứ Chuột túi mỉa mai.

Có vẻ như những cuộc khẩu chiến xung quanh Sun Yang - Mack Horton vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, Horton từng chia sẻ rằng anh "không có thời gian và không dành sự tôn trọng cho kẻ gian lận" nhằm khơi lại scandal bị cấm thi đấu vào năm 2014 do dương tính với doping của kình ngư Trung Quốc.

Không lâu đó, Horton càng làm các CĐV tại đất nước đông dân nhất thế giới cảm thấy "sôi máu" khi đánh bại Sun Yang để giành HCV nội dung 400m tự do.

Tất nhiên sau đó, VĐV người Australia cũng phải nhận một "cơn mưa gạch đá" từ các khán giả Trung Quốc.

Theo lịch, nội dung 400m tự do nam, nơi có sự cạnh tranh trực tiếp giữa Sun Yang và Mack Horton sẽ diễn ra vào ngày 12/8. Đây là nội dung mà kình ngư Trung Quốc đã giành HCV tại Olympic London 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại