Sao nhí "kém sắc nhất Trung Quốc": Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác

HÀ MÃ |

Từng là một sao nhí tiềm năng nhưng bị chê bai nhan sắc, cuộc sống của Vương Sa Sa đã có sự thay đổi bất ngờ.

Trong showbiz, ngày càng có nhiều tài năng nổi bật lên, những ai không có thành tựu gì nổi bật sẽ bị quên lãng. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người vẫn dành sự quan tâm đối với những diễn viên mình ghi nhớ, và quan tâm đến cuộc sống của họ sau đó.

Đặc biệt là đối với các sao nhí , cuộc sống sau một thời gian nổi tiếng luôn thu hút khán giả. Cuộc sống sau khi nổi tiếng như thế nào, học tập ra sao, thay đổi theo chiều hướng nào... là điều mà khán giả quan tâm. Trong số đó có Vương Sa Sa, một sao nhí nổi tiếng ở những năm 2000 và được gắn mác "sao nhí xấu xí nhất". Sau gần 20 năm, cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều.

Sao nhí triển vọng nhưng bị gắn mắc "sao nhí xấu xí nhất", muốn ăn tối cùng phải chi đến 250 triệu đồng

Vương Sa Sa sinh năm 1992, tên tuổi của cô gắn liền với bộ phim Tiểu Binh Trường Ca của đạo diễn Từ Địch. Chỉ khi mới 12 tuổi mà tên tuổi của cô đã nổi danh khắp màn ảnh Hoa Ngữ vì khả năng diễn xuất đỉnh cao, được xem là triển vọng của nền điện ảnh. Chưa dừng lại ở đó, khi tham gia Võ Lâm Ngoại Truyện còn khiến tên tuổi của cô đi xa hơn nữa. Giá trị của Vương Sa Sa được nâng cao và nhiều nơi săn đón.

Tuy nhiên, khi nổi tiếng sẽ bị nhiều cặp mắt soi mói. Điểm đáng khen duy nhất của Vương Sa Sa chỉ là khả năng diễn xuất, còn lại về ngoại hình và khí chất thì bản thân cô không được đánh giá cao. Trong khi các ngôi sao nhí nổi lên với ngoại hình đáng yêu với làn da trắng và sự lanh lợi thì Vương Sa Sa lại sở hữu làn da ngăm đen và đôi mắt một mí. Đây đều là những đặc điểm không thuộc về tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Trung Quốc.

Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 2.
Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 3.
Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 4.

Nhan sắc thời nổi tiếng của Vương Sa Sa bị nhiều người chê bai

Các hình ảnh của cô bị chế giễu rất nhiều, bất kể ở ngoài hay trường học, sao nhí vẫn không nhận được những ánh mắt thiện cảm. Dần dần, tên tuổi của cô được gắn với biệt danh "Sao nhí xấu nhất Trung Quốc".

Tuy nhiên, dù vướng phải nhiều tranh cãi về ngoại hình nhưng giá trị thương hiệu của Vương Sa Sa vẫn cực kỳ cao. Cùng với những ngôi sao xinh đẹp nức tiếng khác, Vương Sa Sa nằm trong bảng giá ăn tối với các ngôi sao lên tới 11.000 tệ (khoảng 250 triệu đồng) ở thời điểm năm 2012. Khi đó, Vương Sa Sa đang là sinh viên khoa Diễn xuất Học viện Hí kịch Thượng Hải.

Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 5.

Dù không có ngoại hình xuất sắc nhưng Vương Sa Sa vẫn nằm trong bảng ăn tối cùng những ngôi sao 9x lên tới 250 triệu đồng

Bị đánh trượt đại học vì lý do phẫn nộ, nghị lực học tập đáng nể

Biết được bản thân không được đánh giá cao về ngoại hình - yếu tố quan trọng của diễn viên, suốt quãng thời gian nổi tiếng đến khi thi đại học, Vương Sa Sa vẫn miệt mài trau dồi khả năng diễn xuất. Bên cạnh đó, việc học các môn học phổ thông ở trường cũng được cô chú trọng.

Thời gian đó, Vương Sa Sa không muốn bản thân phải chịu tác động tiêu cực trên mạng nên đã không sử dụng internet và chuyên tâm cho việc học. Vì vậy, thành tích học tập của cô luôn ở mức tốt.

Vì muốn theo đuổi ước mơ nên Vương Sa Sa luôn ấp ủ mong muốn được nhận vào Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là ngôi trường quốc lập hàng đầu của Trung Quốc và được đánh giá là có tiếng nhất ở châu Á với nhiều cựu sinh viên thành danh ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 6.

Vương Sa Sa thời thi đại học

Tuy nhiên, dù tài năng vẫn luôn duy trì suốt nhiều năm, có gia tài các tác phẩm nổi tiếng. Song, Vương Sa Sa vẫn bị đánh trượt trong kỳ thi này. Có nhiều đồn đoán trên các diễn đàn cho rằng, cô bị đánh trượt vì ngoại hình không phù hợp, trước nay Học viện Điện ảnh Bắc Kinh chỉ tuyển chọn những nữ sinh có nhan sắc đỉnh cao, vẻ ngoài thanh tú. Sự phân biệt đối xử này khiến cho nhiều khán giả đứng ra bảo vệ Vương Sa Sa.

Nhưng Vương Sa Sa vẫn duy trì nghị lực theo đuổi đam mê, muốn chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình đủ để giúp bản thân thành công. Cô tiếp tục nộp hồ sơ nguyện vọng 2 của mình vào Học viện Hí kịch Thượng Hải và đã trúng tuyển. Đây cũng là hai trường đào tạo hý kịch nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc.

Ở thời điểm hiện tại, Vương Sa Sa cũng có những thành tựu nhất định trong lĩnh vực mình theo đuổi. Quan trọng hơn, "sao nhí xấu xí" giờ đã có màn lột xác khiến công chúng bất ngờ. Cùng với sự chỉn chu của một diễn viên, Vương Sa Sa ngày càng biết làm đẹp cho bản thân và nhận được sự nhìn nhận tích cực từ khán giả.

Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 7.
Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 8.
Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 9.
Sao nhí kém sắc nhất Trung Quốc: Muốn ăn tối cùng cũng phải chi đến 250 triệu đồng, ngoại hình hiện tại quá lột xác - Ảnh 10.

Vương Sa Sa ở thời điểm hiện tại vô cùng xinh đẹp và có những thành công nhất định trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại