Sao nam "Bao thanh thiên" phải đóng phim 18+ để mưu sinh

Pa Dun |

Ít ai ngờ rằng Trương Long trong bộ tứ "Bao thanh thiên" đã từng phải trải qua những tháng ngày cùng cực của cuộc đời.

Ra mắt người hâm mộ vào năm 1993, bộ phim Bao Thanh Thiên nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần của một thế hệ người xem.

Bao Thanh Thiên gây ấn tượng với người xem bởi bộ 3 diễn viên bao gồm Kim Siêu Quần trong vai Bao Thanh Thiên, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu và Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách.

Ngoài cái tên của 3 nhân vật chính, không ai không biết đến Tứ đại danh bổ Vương Triều – Mã Hán – Trương Long – Triệu Hổ.

Cũng như 3 nhân vật chính, cuộc đời của 4 nhân vật này cũng không mấy suôn sẻ. Đặc biệt trong số đó có lẽ là cuộc đời của nam diễn viên thủ vai Trương Long trong bộ tứ hộ vệ - nam diễn viên Dương Hùng.

Sao nam Bao thanh thiên phải đóng phim 18+ để mưu sinh - Ảnh 1.

Gia cảnh bần hàn vì vỡ nợ

Sau thành công của Bao Thanh Thiên, Dương Hùng nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Được biết, mỗi tập phim Bao Thanh Thiên, Dương Hùng thu được 15.000 NDT (50 triệu/tập).

Ông nhận được nhiều lời mời của các đạo diễn nổi tiếng. Việc đóng phim thường xuyên giúp Dương Hùng có nguồn thu ổn định. Nam diễn viên cũng thường xuyên được mời tham gia các sự kiện, chương trình.

Ông chia sẻ: "Thời điểm đó, một năm thu về 8 triệu NDT (tương đương 25 tỷ đồng).

Sau khi kết thúc vai diễn Hồng Ma Vương trong phim Đại Ma Vương, Dương Hùng chuyển hướng sang kinh doanh. Ông dùng 5 triệu NDT để góp vào một phòng tập thể hình ở Đài Loan.

Sao nam Bao thanh thiên phải đóng phim 18+ để mưu sinh - Ảnh 2.

Khi mọi tiền bạc đều dốc vào phòng tập thể hình này thì đối tác của ông lại cuỗm tiền đi mất và để lại cho ông một khoản nợ khổng lồ.

Nam diễn viên lại vét tới những đồng bạc cuối cùng để trả nợ. Hoàn cảnh gia đình lúc đấy rất khốn khổ.

Dương Hùng nhớ lại: "Gia đình tôi rơi vào cảnh khốn cùng vì các khoản nợ lên đến hàng chục triệu NDT. Một nhà 5 nhân khẩu nhưng sống trong căn hộ diện tích 10m2.

Con gái còn phải ngủ ở góc giường. Có tháng, cả gia đình chỉ còn 20.000 NDT, không đủ sống".

Xin vợ được đóng phim cấp 3 để trả nợ

Không thể để vợ con mãi khổ sở, Dương Hùng quyết định đi "đường tắt" bằng cách nghĩ tới việc đóng phim cấp 3. Tuy nhiên, vợ ông không đồng ý với quyết định của chồng.

Dương Hùng đã phải hứa với vợ rằng khi gia đình vượt qua cảnh khốn khổ ông sẽ từ bỏ hoàn toàn dòng phim nhạy cảm này.

Sao nam Bao thanh thiên phải đóng phim 18+ để mưu sinh - Ảnh 3.

Nam diễn viên kể lại: "Tôi còn đáp ứng với cô ấy yêu cầu không được phép lộ vòng ba trên màn ảnh. Vợ cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên đồng ý. Tôi hiểu đó là sự hy sinh lớn của cô ấy".

Dương Hùng đã nhận lời đóng tới 10 bộ phim cấp 3 với tần suất chóng mặt. Dù gặp phải ánh nhìn dè bỉu của mọi người nhưng nam diễn viên đã giải quyết được nợ nần và lo lắng cho vợ con một cuộc sống chu toàn.

Sau khi kinh tế gia đình khởi sắc, Dương Hùng quyết định bỏ hoàn toàn dòng phim nhạy cảm này. Với số vốn nhỏ nhoi, nam diễn viên cùng gia đình trở về sống tại Trung Hòa, Đài Loan và mở một hàng ăn nhỏ.

Ông lựa chọn cuộc sống giản dị, an nhàn và không quay lại showbiz nữa.

Ở địa phương, Dương Hùng cũng được mọi người vô cùng quý mến. Ông còn được bình chọn làm đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Tân Bắc, Đài Loan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại