Sao MU viết "tâm thư" sau màn trình diễn thảm hoạ ở Olympic Tokyo

PV |

Trung vệ Eric Bailly trải lòng trên trang cá nhân sau khi liên tiếp mắc sai lầm khiến Bờ Biển Ngà thua ngược Tây Ban Nha ở tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo.

Eric Bailly là nhân vật chính trong trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Tây Ban Nha ở tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo. Ngôi sao MU ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9, nhưng cũng chính là “tội đồ” khiến đội bóng châu Phi dừng bước đáng tiếc.

Trung vệ này mắc lỗi giúp Rafa Mir gỡ hoà 2-2 cho Tây Ban Nha ở phút 90+2, ngay sau khi Max Gradel ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bờ Biển Ngà ở phút 90.

Tới hiệp phụ, Eric Bailly lại gây tai hoạ với tình huống dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. VAR vào cuộc, trọng tài cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền và Mikel Oyarzabal nâng tỷ số lên 3-2.

Sau 2 sai lầm liên tiếp của Eric Bailly, Bờ Biển Ngà “vỡ trận” rồi chịu thua chung cuộc 2-5. Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết Olympic Tokyo gặp chủ nhà Nhật Bản.

Chia sẻ trên trang cá nhân sau màn trình diễn đáng quên, trung vệ MU bày tỏ: “Thật buồn khi bị loại. Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả sức lực. Tôi tự hào được là một phần của tập thể này, đội bóng sẽ sớm mang đến thêm những niềm vui cho đất nước. Chúng tôi sẽ thử lại vào lần tới.

Bên cạnh Eric Bailly, trong đội hình Bờ Biển Ngà tham dự Olympic Tokyo còn có một ngôi sao khác của MU là tiền đạo trẻ Amad Diallo. Chân sút sinh năm 2002 cũng không có giải đấu thành công trên đất Nhật Bản.

Amad Diallo đá chính trong 2 trận đầu tiên ở vòng bảng gặp Saudi Arabia (thắng 2-1) và Brazil (hoà 0-0) nhưng thi đấu kém ấn tượng, không ghi được bàn này sau đó mất vị trí trong đội hình xuất phát của Bờ Biển Ngà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại