Quách Thị Lan đứng trước thời cơ tạo nên lịch sử cho châu Á ở Olympic 2021

Phong Vũ |

Nếu có thể giành quyền vào chung kết 400m rào nữ tại OLYMPIC 2021, Quách Thị Lan sẽ viết nên lịch sử cho điền kinh châu Á.

Quách Thị Lan đang trở thành niềm hy vọng của cả châu Á ở nội dung 400m rào nữ.

Quách Thị Lan đang trở thành niềm hy vọng của cả châu Á ở nội dung 400m rào nữ.

Ở ngày thi đấu 31/7, chân chạy gốc Thanh Hóa - Quách Thị Lan đã khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi giành quyền vào thi đấu ở vòng bán kết. Quách Thị Lan kết thúc chặng đua ở vị trí số 5 với thành tích 55 giây 71. Tuy nhiên, sau đó các trọng tài đã xác định Jam Nugent phạm quy nên chân chạy người Việt Nam được đôn lên nằm trong top 4.

Với thành tích này của Quách Thị Lan, châu Á đã có một đại diện góp mặt tại vòng bán kết Olympic sau thành tích của vận động viên người Nhật Bản - Satomi Kubokura vào năm 2008.

Hơn thế nữa, Quách Thị Lan đang có cơ hội viết nên lịch sử cho điền kinh châu Á nếu như lọt được vào chung kết 400m rào nữ tại OLYMPIC 2021 .

Do thể trạng của người châu Á nên điền kinh chưa bao giờ là thế mạnh của châu lục đông dân nhất này. Lần gần nhất một đại diện của châu Á có thể góp mặt ở chung kết 400m rào nữ tại một kỳ Thế vận hội đã diễn ra cách đây 37 năm.

Quách Thị Lan sẽ thi đấu bán kết 400m rào nữ vào lúc 18h35 ngày 2/8.

Tuy nhiên, để lọt được vào chung kết là điều rất khó khăn. Tại Olympic Rio 2016 diễn ra cách đây 5 năm, thành tích để vận động viên có thể vào được chung kết nội dung này là 54,99 giây. Trong khi đó, kỷ lục cá nhân và Quách Thị Lan từng thiết lập được là 55,30. Nếu có thể chiến thắng được chính mình và phá kỷ lục cá nhân, chân chạy người Thanh Hóa sẽ có thể làm nên kỳ tích tại OLYMPIC 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại