Sản xuất xe tăng T-90M thuộc 'phiên bản nâng cấp'

Bạch Dương |

Các nhà máy Nga thể hiện năng lực cao, cho phép bù đắp tổn thất xe tăng trên chiến trường mà không cần phải sử dụng đến kho vũ khí cũ của Liên Xô.

Tình hình trên được xác nhận bởi một báo cáo của Tình báo Quốc phòng Anh, ước tính rằng các nhà máy của Nga có khả năng cung cấp ít nhất 100 xe tăng mới mỗi tháng.

Một phần đáng kể trong số đợt giao hàng là xe tăng T-90M, việc sản xuất hàng loạt dòng chiến xa này bắt đầu vào năm 2018, mặc dù gặp phải những khó khăn kỹ thuật ban đầu nhưng nhà sản xuất đã sớm được khắc phục một cách thành công.

Từ năm 2017 đến 2019, mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước bao gồm kế hoạch mua khoảng 160 xe tăng T-90M, chủ yếu thông qua việc hiện đại hóa từ khung thân T-90A.

Lô đầu tiên được giao vào tháng 4 năm 2020, bao gồm 10 chiếc được cung cấp cho Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 2 (Taman). Vào tháng 11 cùng năm, Trường xe tăng Kazan và Sư đoàn Taman nhận thêm chiếc.

Tới tháng 3 năm 2021, lô thứ ba gồm 8 xe tăng đã được giao cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 27, đơn vị này nhận thêm 18 chiến xa khác vào tháng 8 năm 2021.

Những đợt giao hàng này cho thấy khối lượng sản xuất hàng năm trước khi chiến sự bùng nổ là khoảng 40 xe tăng. Tuy nhiên vào thời điểm này, Uralvagonzavod - doanh nghiệp chế tạo xe tăng lớn nhất của Nga đã tăng đáng kể năng lực sản xuất.

Nếu như vào năm 2023, sản lượng của họ chỉ đạt 60 - 70 xe tăng/năm nhưng đến năm 2025, dự kiến con số này có thể vượt 90 chiếc/năm.

Xe tăng T-90M được sản xuất tại Nhà máy Uralvagonzavod.

Bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, việc sản xuất xe tăng, bao gồm cả T-90M, vẫn không hề chậm lại. Việc bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh ưu tiên tăng cường sức mạnh công nghiệp quân sự bằng cách giảm phụ thuộc vào các nước khác.

Vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergei Shoigu tuyên bố giao 1.530 xe tăng trong vòng một năm, trong đó 1.180 đến 1.280 xe tăng đến từ kho dự trữ.

Mặc dù có sự khác biệt giữa con số được báo cáo bởi ông Shoigu và ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhưng điều này có thể được giải thích bởi không phải lúc nào vệ tinh trinh sát của NATO cũng phát hiện được mọi biến động.

Ít nhất 1.600 xe tăng Nga có thể vẫn còn ở các căn cứ lưu trữ, mặc dù chưa rõ mức độ sẵn sàng của chúng. Một phần nhất định trong 350 xe tăng có thể được sản xuất mới và nhiều chiếc được phục hồi từ kho bảo quản.

Hiện nay các xe tăng T-90M xuất xưởng được trang bị một số cải tiến như bổ sung sẵn chiếc lồng thép trên nóc tháp pháo, tăng cường giáp phụ tại một vài vị trí hiểm yếu... tất cả nhằm nâng cao khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng của đối phương. 

Xe tăng T-90M Proryv trên chiến trường Ukraine.

 Theo Avia-pro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại