*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dự án có tổng vốn đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, tổng thuế VAT dự kiến nộp suốt vòng đời dự án gần 75.000 tỷ đồng.
Hãng sản xuất ôtô Hyundai Motor Co. của Hàn Quốc sẽ sản xuất thương mại xe điện (EV) sử dụng pin nhiên liệu hydro tại nhà máy ở Trung Quốc nhằm khai thác nhu cầu đang gia tăng ở nước này.
"Nhiều chủ doanh nghiệp mà tôi biết đã chuyển nhà máy của họ sang Việt Nam", ông Zhuang Xuyan, chủ sở hữu công ty dệt may cho biết. Trong số 56 công ty đã chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, 26 công ty chuyển đến Việt Nam.
Mới đây, An Phát Holdings, công ty mẹ của An Phát Plastic (AAA) đã mua lại một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực linh kiện ô tô, xe máy là Nhựa Hà Nội.
Một đường dây chuyên sản xuất phụ tùng xe máy giả các nhãn hiệu nổi tiếng của Thái Lan vừa được Công an TP HCM triệt phá.
Công ty Toyoda Gosei của Nhật Bản sẽ xây dựng một nhà máy tại tỉnh Thái Bình để sản xuất các phụ tùng túi khí ô tô, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng sau khi nhà sản xuất túi khí đồng hương Takada phá sản hồi tháng Sáu.
Sử dụng vật liệu nhẹ, thân thiện với môi trường đang là xu hướng. Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô của Nhật Bản đang tìm cách thay thế thép và carbon bằng loại vật liệu không tưởng: Gỗ.
Vừa qua, ông William Holbrook, ở Grand Rapids, Michigan (Mỹ), đã phát đơn kiện 5 công ty sản xuất robot vì tội “giết” vợ ông. Theo ông William, vợ ông bị robot nổi loạn và sát hại khi bà đang làm việc tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Michigan.
Theo tờ Nikkei, nền kinh tế của Việt Nam đang tăng trưởng ngoạn mục kể từ sau cuộc khủng hoảng gần đây nhờ lượng đầu tư lớn của các công ty Hàn Quốc, nhưng nhiều chuyên gia lo lắng Việt Nam sẽ lặp lại vết xe đổ của Thái Lan nhiều thập kỷ trước.
TPP đạt được thỏa thuận, kéo theo sự dịch chuyển về sản xuất, cơ hội để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ôtô - ngành trước đây không có năng lực cạnh tranh bởi một Trung Quốc quá mạnh và một Thái Lan đi trước.