sản xuất hàng giả

Triệt phá xưởng sản xuất nước giặt giả quy mô cực lớn ở Hà Nội

Triệt phá xưởng sản xuất nước giặt giả quy mô cực lớn ở Hà Nội

Pháp luật 2024-01-23T09:46:00

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, triệt phá xưởng sản xuất nước giặt D-nee giả quy mô cực lớn ở Hà Nội.

Kẻ cầm đầu dây chuyền sản xuất tân dược giả cùng đàn em vào tù

Kẻ cầm đầu dây chuyền sản xuất tân dược giả cùng đàn em vào tù

Pháp luật 2021-03-15T22:32:00

Nguyễn Đình Lạc Thư nhận án phạt 20 năm tù sau khi tổ chức, điều hành dây chuyền sản xuất, đóng gói và buôn bán thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả nhiều thương hiệu nổi tiếng, trục lợi hàng tỉ đồng.

Bắt giữ giám đốc công ty sản xuất, buôn bán nhớt giả số lượng “khủng”

Bắt giữ giám đốc công ty sản xuất, buôn bán nhớt giả số lượng “khủng”

Pháp luật 2021-03-06T08:52:00

Sáng 6/3, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (SN 1980, trú tại số 95, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc tổ 19, khóm 6, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng sản xuất quần áo bảo hộ y tế giả

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng sản xuất quần áo bảo hộ y tế giả

Pháp luật 2020-04-09T21:01:00

Trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, nhưng vẫn có những đối tượng lợi dụng để sản xuất quần áo bảo hộ y tế giả nhằm trục lợi.

Mánh khóe của 2 ông trùm trong đường dây sản xuất tân dược giả

Mánh khóe của 2 ông trùm trong đường dây sản xuất tân dược giả

Pháp luật 2019-08-01T07:49:00

Có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất, mua bán tân dược và thực phẩm chức năng nên Thư và Khôi tổ chức sản xuất hàng giả rồi gắn nhãn mác của các thương hiệu lớn để tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Tổng cục trưởng Hải quan: Sẽ làm kỹ cơ sở pháp lý vụ Asanzo

Tổng cục trưởng Hải quan: Sẽ làm kỹ cơ sở pháp lý vụ Asanzo

Kinh doanh 2019-07-25T16:55:21

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định có đủ cơ sở để xử lý vụ Asanzo và trong 2 tuần nữa Hải quan sẽ đưa ra kết luận về vụ việc này.

Hành trình vạch mặt ông trùm sản xuất “thần dược” điều trị ung thư bằng than tre

Hành trình vạch mặt ông trùm sản xuất “thần dược” điều trị ung thư bằng than tre
Pháp luật 2018-05-08T01:03:00

Xác định việc sản xuất thực phẩm chức năng Vinaca ung thư Co3.2 làm từ than tre là hành vi sản xuất hàng giả gây ra nhiều hoang mang trong dư luận, Công an TP Hải Phòng đã chủ động kết hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường, củng cố tài liệu chứng cứ bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu...

Bắt ổ sản xuất các loại nước hoa nổi tiếng thế giới bằng hóa chất rẻ tiền

Bắt ổ sản xuất các loại nước hoa nổi tiếng thế giới bằng hóa chất rẻ tiền

Pháp luật 2018-02-02T20:33:00

Mua các loại hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc có xuất xứ Trung Quốc, Lê Thị Tú Anh đứng ra lập “xưởng”, thuê người ủ, trộn các loại hóa chất này thành nước hoa rồi dán mác các thương hiệu nổi tiếng thế giới trước khi tung ra thị trường.

Vì sao loạn hàng 'made in China' gắn mác Việt?

Vì sao loạn hàng 'made in China' gắn mác Việt?

Kinh doanh 2017-11-29T07:19:00

Người bán thừa nhận nguồn gốc là hàng Trung Quốc, nhưng nếu để chữ Trung Quốc thì người ta không mua, nên phải lấy tên Việt Nam...

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 1)

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 1)

Kinh doanh 2017-09-04T07:50:00

Gần như toàn bộ các sản phẩm giả mạo của thế giới đều đến từ Trung Quốc. Tổ chức thám tử tư lâu đời nhất ở Mỹ được thuê điều tra về vấn đề này.

Vì sao Trung Quốc lại trở thành thiên đường hàng nhái của thế giới?

Vì sao Trung Quốc lại trở thành thiên đường hàng nhái của thế giới?

Kinh doanh 2017-04-27T21:02:01

Báo cáo của GIPC cũng cho thấy ngành hàng nhái của Trung Quốc đem về cho nước này 396 tỷ USD mỗi năm. Xếp sau Trung Quốc là Ukraine với 0,43% thị phần hàng nhái với tổng trị giá 2 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng với 0,33% và 1,5 tỷ USD.

Bật mí nguồn tài trợ không ngờ của Triều Tiên

Bật mí nguồn tài trợ không ngờ của Triều Tiên

Quốc tế 2016-09-16T14:50:00

Các du khách Anh được cảnh báo không được mua đồ hiệu nhái tại Dubai bởi vì có thể họ đang “tài trợ” cho chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại