'Sân sau của Mỹ' sẽ ủng hộ thế giới đa cực

Hải Yến |

Châu Mỹ Latin và thế giới Hồi giáo được cho là sẽ ủng hộ ý tưởng của Nga về thế giới đa cực.

Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga, nhằm nối lại quan hệ với các nước Mỹ Latinh, sẽ ảnh hưởng hiệu quả đến sự hình thành của một thế giới đa cực.

Ngày 2/4, ông Valdir Bezerra từ Nhóm nghiên cứu BRICS thuộc Đại học São Paulo, Brazil đã có cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS.

Ông cho biết việc nêu ra quan hệ hợp tác với các quốc gia Mỹ Latinh là nhằm mở rộng định hướng chính sách đối ngoại của Nga ở những khu vực mà cho đến nay sự hiện diện của nước này còn hạn chế.

Sự hợp tác như vậy dự kiến sẽ dẫn đến việc xuất hiện của các quan hệ đối tác trong lĩnh vực bảo vệ một thế giới đa cực và đa diện.

Chuyên gia trên nhấn mạnh, để ủng hộ Moscow, trước hết, các quốc gia đã có tương tác tiêu cực với Washington sẽ lên tiếng.

Nếu các quốc gia thuộc thế giới Hồi giáo có thể gia nhập BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), những ý tưởng về một thế giới đa cực do Nga thúc đẩy sẽ vang lên thường xuyên hơn.

Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga đã trình bày một khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga.

Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt đối với Nga là tăng cường toàn diện mối quan hệ và phối hợp với các trung tâm quyền lực toàn cầu có chủ quyền thân thiện như Trung Quốc và Ấn Độ.

Nga cũng sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ Latin trên cơ sở thực tế, phi ý thức hệ và cùng có lợi.

Trước đó một ngày, một báo cáo của công ty Economist Intelligence Unit (EIU) của Anh đã được công bố. Theo đó, sự hỗ trợ của Nga cho các nước đang phát triển đã tăng lên kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Báo cáo lưu ý rằng phạm vi ảnh hưởng của Nga đang mở rộng khi "các nỗ lực ngoại giao của nước này đạt được động lực và các cường quốc phương Tây không thể chống lại các tuyên bố của Điện Kremlin".

Báo cáo trên cho rằng, trong năm qua, Moscow đã củng cố vị thế của mình ở châu Phi, đặc biệt là ở Nam Phi, Mali và Burkina Faso, chưa kể đến Trung Quốc.

Đồng thời, vào đêm trước ngày 29/3, đồng sở hữu ấn phẩm tin tức Trending Politics, doanh nhân Colleen Rugg nói rằng những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm cô lập Nga đã dẫn đến việc thành lập một liên minh chống Mỹ hùng mạnh do Nga đứng đầu.

Ngày 23/3, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, xu hướng tiến tới đa cực trên thế giới đã tăng tốc và Nga đang đi đầu trong quá trình này.

Theo ông, Liên bang Nga ngày nay đang đấu tranh cho quyền lựa chọn con đường của riêng mình, dựa trên lợi ích quốc gia và hành động vì lợi ích của người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại