Săn 'quốc khuyển' ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà

Duy Phạm |

Giống chó trên vùng "cao nguyên trắng" Bắc Hà (Lào Cai) được coi là 1 trong 4 giống chó quý hiếm, 'quốc khuyển' của Việt Nam.

Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 1.

Mỗi lần đến với phiên chợ Bắc Hà (Lào Cai), du khách sẽ được trải nghiệm một không gian nhộn nhịp đầy màu sắc, đậm chất vùng cao không lẫn với bất kỳ phiên chợ nào khác. Phiên chợ này còn là điểm hẹn của các dân chơi để săn lùng giống chó "quốc khuyển".

Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 2.

Nhiều du khách vượt hàng trăm km đến chợ phiên chỉ để tìm mua chó Bắc Hà, một trong bốn giống chó quý hiếm ở Việt Nam.


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 3.

Hầu hết, chó được bán ở chợ là loài chó Bắc Hà thuần chủng, chúng sở hữu những phẩm chất như trung thành, thông minh, nhanh nhẹn và gan dạ.


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 4.

Chó có lông xù, cổ gáy thường có bờm lông mọc rất tốt giống như bờm sư tử. Lông đuôi hình bông lau hay đuôi sóc.


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 5.

Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 6.

Người mua có khi là người dân bản địa, có khi là những tay "chơi" chó chuyên nghiệp.


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 7.

Có đến cả trăm chú chó đủ kích thước, màu sắc được mua bán ở đây.


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 8.

Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 9.

Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 10.

Giá mỗi chú chó dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/con. Nhưng cũng có con giá vài triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng.


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 11.

Giống chó Bắc Hà khá đa dạng về màu lông. Người ta thường thấy những chú chó Bắc Hà màu vện, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu xám hay màu khoang.


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 12.

Du khách về chợ Bắc Hà săn "quốc khuyển".


Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 13.

Săn quốc khuyển ở chợ phiên trên cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 14.

Ngoài khu vực bán chó, chợ Bắc Hà còn bán trâu, ngựa, bò, lợn....


Chợ phiên Bắc Hà từ lâu đã được biết đến là một trong những phiên chợ đặc sắc ở vùng núi Tây Bắc. Đây là phiên chợ hiếm hoi còn giữ được bản sắc dân tộc, nét riêng độc đáo của các phiên chợ xưa của đồng bào dân tộc.

Chợ phiên Bắc Hà được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, cách thành phố Lào Cai khoảng 60 km.

Ở chợ Bắc Hà người ta có thể bán, mua các sản vật của địa phương, từ quần áo, vải vóc, nông cụ, đồ trang sức, rau củ, quả đến những giò phong lan, dược liệu quí của rừng già...

Không chỉ đến chơi chợ, nhiều người ở các địa phương trong cả nước có khi vượt hàng trăm cây số đến chợ phiên chỉ để săm tìm giống chó bản địa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại