Sắm 4 khẩu súng, mã tấu bảo kê máy gặt lúa

Đức Ngọc |

Trước mùa gặt, Trần Văn Mạnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã cùng đồng bọn dùng súng tự chế, mã tấu đe dọa, yêu cầu các chủ máy gặt phải ký hợp đồng, ép người dân phải thuê những máy gặt mà nhóm này bảo kê.

Ngày 17-5, tìn từ Công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trần Văn Mạnh (37 tuổi), Phạm Công Bảo (32 tuổi, đều trú huyện Thanh Chương) và Nguyễn Bá Sự (27 tuổi, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 4-2019, khi người dân các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương bắt đầu vào vụ gặt lúa, Mạnh cùng với Sự và Bảo mang theo hung khí đe dọa các chủ máy gặt hoạt động trên địa bàn huyện.

Mạnh và đồng bọn đưa ra yêu sách, mỗi máy gặt phải nộp 20.000 đồng/1 sào và ép các chủ máy gặt ký hợp đồng. Ngoài ra, nhóm này còn đe dọa, ép người dân phải thuê những máy gặt mà chúng đã bảo kê .

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập Chuyên án 519C để đấu tranh. Sau nhiều ngày điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã bắt quả tang Mạnh cùng đồng bọn về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Tang vật thu giữ gồm 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu và 1 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, Mạnh là đối tượng giang hồ cộm cán, có 6 tiền án liên quan tới tội gây rối trật tự công cộng; tàng trữ trái phép chất ma túy...

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại