*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 19/7, ông Vũ Trọng Lương đã xin phép nghỉ làm việc ở nhiệm sở.
Phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại hình ảnh ông Vũ Trọng Lương, người được xác định trực tiếp sửa điểm trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, đi làm về cuối giờ chiều nay 18-7.
Liên quan tới vụ sửa điểm thi ở Hà Giang, ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin - Bộ GD-ĐT cho rằng, Phó Trưởng phòng Khảo thí Vũ Trọng Lương đã làm trắng trợn quá mức.
Được cử lên Hà Giang để thanh tra việc chấm thi nhưng hai cán bộ của Trường ĐH Tân Trào lại vắng mặt không phép từ tối 1/7 đến chiều 2/7.
Đại diện UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, khi phát hiện sai phạm trong thi cử, dù là con em lãnh đạo cũng phải xử lý theo đúng pháp luật.
Ngoài 330 bài thi được "phù phép" tăng điểm ở Hà Giang đã bị đánh tụt, thì việc 3 bài thi sau khi được chấm thẩm định tăng điểm bất thường với mức chênh lệch không nhỏ gây bất ngờ.
Theo ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT), nếu còn để công tác chấm thi tại địa phương sẽ khó tránh tiêu cực.
Chỉ sửa lấy đỗ có 5 thí sinh, Cao Bá Quát đã bị xử tội “giảo giam hậu” (treo cổ chết nhưng cho hoãn). Thế mà nay quan Phó khảo đủ dũng khí sửa đến 330 bài thi.
Vụ việc gian lận kết quả kì thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang khiến nhiều người bất giác nghĩ về những lùm xùm thi cử - từng gây nhức nhối một thời của giáo dục Việt Nam. Đã bao cuộc cải cách qua đi, tiêu cực giáo dục vẫn chưa hề chấm dứt!
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT khẳng định, cả Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hà Giang sẽ kiên quyết xử lý sự việc sửa điểm thi tới cùng.
Theo luật sư, việc sửa điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang đã xác định có sai phạm nên đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội Giả mạo trong công tác.
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đạo tạo cho biết, sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó, có thể khởi tố, đuổi việc…
Tâm điểm