Sabeco miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Nguyễn Thành Nam

Huyền Trâm |

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước - Giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã SAB) vừa công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, căn cứ biên bản họp ngày 21/7, HĐQT công ty thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 31/7/2018.

Đồng thời, HĐQT Sabeco thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật thứ hai đối với ông Neo Gim Siong Bennett, Phó Tổng giám đốc thay thế cho ông Nam kể từ ngày 1/8.

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1970, có trình độ thạc sỹ quản lý kinh tế. Ông gia nhập Sabeco năm 1991, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý cung ứng và sản xuất.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SAB vào tháng 6/2017, ông Nam đã kinh qua nhiều vị trí ở doanh nghiệp này như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Mua hàng, Sản xuất, Kiểm soát chất lượng, kiêm Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi… Ông là đai diện quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco.

Với tân CEO Neo Gim Siong Bennett, ông sinh năm 1969, quốc tịch Singapore. Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó TGĐ SAB ngày 8/5 vừa qua.

Việc thay đổi trên diễn ra ngay sau khi hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018-2023 được bầu tại ĐHĐCĐ SAB tổ chức ngày 21/7. Theo đó, 7 ứng cử đều trúng cử vào thành viên HĐQT của Sabeco.

Trong đó gồm 4 đại diện của Thaibev là ông Koh Poh Tiong, bà Trần Kim Nga, ông Michael Chye Hin Feh, ông Pramoad Phornprapha; 2 đại diện của Bộ Công thương là ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Lương Thanh Hải; và một cá nhân nữa là ông Nguyễn Tiến Vỵ.

Ông Koh Poh Tiong sau đó được các thành viên bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SAB nhiệm kỳ mới. Ông Koh Poh Tiong là một trong 3 đại diện của cổ đông lớn được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT SAB tại đại hội bất thường hồi cuối tháng 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại