*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Báo Phòng không - Không quân cho biết, Học viện PK-KQ đã thành lập Đoàn BT-17 gồm hai kíp chiến đấu Tên lửa S-75M3 và Pháo Phòng không 57 mm có khí tài trực thuộc Học viện.
Lực lượng phòng không Trung Quốc có trong biên chế nhiều hệ thống tên lửa rất hiện đại, vì vậy thật ngạc nhiên khi họ vẫn còn sử dụng tổ hợp HQ-2 cổ lỗ.
Sáng 6/9, tại Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361), Quân chủng PK-KQ đã tổ chức khai mạc Diễn tập chiến thuật Kíp chiến đấu phân đội hỏa lực Tên lửa phòng không S-75M3.
Những ngày giữa tháng Bảy, chúng tôi về Trung đoàn Tên lửa 236, Sư đoàn 361, khi đơn vị đang bước vào đợt huấn luyện cao điểm chuẩn bị tham gia Hội thao Kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không năm 2016.
Trong trận "Điện Biên Phủ trên không", tên lửa đất đối không S-75 Dvina (SA-2) đã phối hợp cùng bộ đội không quân và cao xạ bắn hạ 34 siêu pháo đài bay B-52 của Không lực Mỹ.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tự hành SPYDER-MR chính là ứng viên số 1 cho việc thay thế những tổ hợp SA-2 đã lạc hậu của Việt Nam.
Tương tự MiG-21, thời gian phục vụ trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam của hệ thống tên lửa phòng không SA-2 đã dần đi đến những ngày cuối cùng.
Vào ngày 15/5/1975, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ duyệt binh mừng chiến thắng tại thành phố Sài Gòn vừa giải phóng.
Những "trận địa tên lửa" được làm bằng tre nứa, cót ép là mưu lược sáng tạo của Bộ đội Phòng không Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ.
Gần 50 năm tham chiến, liên tục được nâng cấp sức mạnh, tổ hợp tên lửa phòng không tầm cao SA-2 vốn được mệnh danh là "Rồng lửa" vẫn là một trong những trụ cột cho sức mạnh phòng không của Việt Nam.
Tâm điểm