
Tư lệnh Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh mới đây đã có những phát biểu về các hành động của Không quân Ấn Độ trong các cuộc đụng độ với Không quân Pakistan diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10/5/2025.

Theo ông Singh, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, mới được Ấn Độ mua gần đây, đã đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại lực lượng Pakistan.

"S-400 thay đổi tình hình đáng kể. Tầm hoạt động của nó không cho phép máy bay đối phương tiếp cận gần đường ranh giới mà họ có thể sử dụng vũ khí không đối đất, chẳng hạn như bom lượn tầm xa", tướng Ấn Độ nói.

Ông Singh cũng cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Ấn Độ đã tiêu diệt ít nhất năm máy bay chiến đấu và một máy bay cỡ lớn của Pakistan ở khoảng cách khoảng 300 km.

Kết quả này, theo ông, là một kỷ lục đối với tên lửa đất đối không. Tạp chí Military Watch lưu ý rằng, tầm bắn 300 km xác nhận việc sử dụng tên lửa tầm xa 400N40 của Ấn Độ.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi vai trò của S-400 trong Chiến dịch Sindoor, nhấn mạnh "sự phối hợp tuyệt vời giữa thiết bị và nhân lực".

Không có bình luận chính thức nào từ phía Pakistan đến thời điểm này liên quan đến những phát biểu trên từ phía Ấn Độ.