
Quân đội Venezuela vừa công bố những bức ảnh mới nhất về hệ thống tên lửa phòng không S-300VM được bố trí tại Căn cứ Không quân Captain Manuel Rios ở bang Guarico.

Hình ảnh đăng trên kênh chính thức của Bộ Quốc phòng cho thấy các bệ phóng và radar trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhấn mạnh sự sẵn sàng của chúng trong việc đối phó với các mối đe dọa trên không tiềm tàng.

Căn cứ Guarico, nằm ở phía nam Caracas, đóng vai trò là trung tâm chính của một tiểu đoàn hệ thống S-300VM, được Nga chuyển giao vào năm 2012 theo thỏa thuận vay 2 tỷ đô la.

Các hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 200 km, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu.

Theo các nhà phân tích của The War Zone, Venezuela hiện đang vận hành hai tiểu đoàn, nhưng khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng ước tính chỉ đạt 20% do các vấn đề bảo trì.

Việc công bố bức ảnh trùng khớp với sự leo thang căng thẳng: vào ngày 11/11, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đến vùng biển Caribe, mà Washington cho là nhằm chống buôn bán ma túy.

Kể từ tháng 9/2025, đã có 20 vụ tấn công nhằm vào các tàu có liên quan đến chính quyền Tổng thống Venezuela được ghi nhận, với 80 người thiệt mạng.