Dân mạng phẫn nộ với những thông tin về vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Lam Giang |

Nhiều KOLs, người dùng mạng xã hội đã rất bàng hoàng trước thông tin nghi phạm của vụ bạo hành là tình nhân của mẹ cháu bé.

Sự việc bé gái 3 tuổi phải nhập viện trong tình trạng phát hiện có 9 chiếc đinh ghim trong đầu đang khiến dư luận bàng hoàng. Nghi phạm của vụ án là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất), là người tình của chị Nguyễn Thị L., mẹ nạn nhân Đỗ Ngọc A. 

Ngay sau khi nghi phạm được xác định, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng, KOLs đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của gã đàn ông vô nhân tính.

Dân mạng phẫn nộ với những thông tin về vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 1.

Bà xã của diễn viên Đỗ Duy Nam bức xúc.

Dân mạng phẫn nộ với những thông tin về vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 2.

Hotmom Hằng Túi mất ngủ sau khi đọc thông tin.

"Ôi em đang đọc cái gì thế này? Con mình vào viện lấy ven máu thôi mà lần nào cũng xót xa phát khóc chứ đừng nói hành hạ đứa trẻ 3 tuổi như vậy. Quá ác. Hỡi các ông bố bà mẹ sau khi ly dị, nếu cảm thấy không yêu thương và không bảo vệ được con mình thì làm ơn từ chối quyền nuôi con ngay từ đầu. Chỉ biết sướng cái thân thì đẻ con ra làm gì. Thương em bé, mong phép màu sẽ đến với con", diễn viên Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ. 

Hotmom Hằng Túi cũng bức xúc đăng status vào nửa đêm: "Tại sao có thể ác với một đứa trẻ ngây thơ, vô tội như vậy? Lại một đêm mất ngủ với những day dứt, bàng hàng, tức giận, không thể tưởng tượng được". 

Dân mạng phẫn nộ với những thông tin về vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 3.
Dân mạng phẫn nộ với những thông tin về vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 4.

Dân mạng kinh hãi trước những thông tin về vụ việc.

Giảng viên, MC Lê Hà Phương chia sẻ: "Nghĩ đến thôi mà nước mắt, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tiêm đâm vào lồng ngực. Mới 3 tuổi mà con đã phải chịu đựng những cảm giác kinh khiếp tột cùng. Người mẹ đã không bảo vệ được con". 

Được biết, đến ngày 19/1, bé A. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ tích cực cấp cứu. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại