Rực rỡ lễ hội mừng Năm mới đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại Singapore

MỸ BÌNH |

Lễ hội mừng Năm mới được tổ chức tại khu phố người Hoa sẽ giới thiệu tới du khách các di sản đa văn hóa phong phú của Singapore thông qua việc các tổ chức cộng đồng cùng tham gia lễ hội.

Rực rỡ lễ hội mừng Năm mới đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại Singapore - Ảnh 1.

Một góc khu phố người Hoa ở Singapore. (Nguồn: tnp.sg)

Chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khu phố người Hoa (Chinatown) của Singapore đã được trang hoàng rực rỡ cùng với hàng loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, lễ hội đường phố kéo dài từ trung tuần tháng Một cho tới đầu tháng Ba tới nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Giám đốc Văn hóa và nghệ thuật-Tổng cục Du lịch Singapore, bà Serene Tan, cho biết lễ hội mừng Năm mới được tổ chức tại khu phố người Hoa sẽ giới thiệu tới du khách các di sản đa văn hóa phong phú của Singapore thông qua việc các tổ chức cộng đồng cùng tham gia lễ hội.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, khu phố người Hoa được trang hoàng lộng lẫy bởi sắc màu rực rỡ của hơn 2.600 chiếc đèn lồng được làm thủ công tuyệt đẹp và điêu khắc tinh xảo, 350 đồng vàng cùng gần 300 chiếc đèn lồng hoa tuyệt đẹp của hoa mẫu đơn, hoa anh đào và hoa cúc nằm rải rác trên các đường phố chính.

Trung tâm chính chào đón du khách tại ngã ba đường Eu Tong Sen và Upper Cross Street là một tác phẩm điêu khắc cao 12 mét của một gia đình các chú "ỉn" đứng trên một chiếc ví chứa đầy tiền vàng, biểu tượng cho một năm mới sung túc và thịnh vượng theo quan điểm của người Hoa.

Cây ước nguyện cũng sẽ được đặt ở giữa khu phố để treo những tấm thiệp chứa các điều ước trên cây đa may mắn với giá 2 đôla Singapore cho mỗi tấm thiệp.

Tất cả số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Trung tâm hoạt động của người cao tuổi tại khu phố người Hoa.

Ở khu vực cầu trên cao chính giữa khu phố, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh đường phố trang hoàng ánh sáng rực rỡ muôn sắc đèn lồng ở bên dưới cũng như chiêm ngưỡng màn trình diễn sôi động của các hoạt động truyền thống như chơi cờ, biểu diễn nghệ thuật, thi múa sư tử...

Xen lẫn các hoạt động văn hóa truyền thống là các lễ hội đường phố với những gian hàng bày bán các sản phẩm du lịch hay thậm chí là các quầy hàng hướng dẫn mua sắm và đặt tour trực tuyến nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách khi tới Singapore.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc và cũng là điểm nhấn quan trọng không thể thiếu trong dịp đón Tết Nguyên đán năm nay chính là một loạt chương trình đặc biệt dành cho các gia đình ba thế hệ tham dự cùng các buổi biểu diễn Opera Quảng Đông truyền thống tại Nhà hát Nhân dân Kreta Ayer hay hội thảo Làm bánh dứa khuyến khích các gia đình cùng tham gia nhằm tôn vinh các giá trị tinh thần của người Á đông.

Đặc biệt, một chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra trước thời khắc giao thừa đón Năm mới và kết thúc bằng bữa tiệc đếm ngược, bắn pháo hoa vào tối mồng Bốn, rạng sáng 5/2 tức là ngày 30 và mồng Một Tết Nguyên đán.

Ban tổ chức cho biết dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu lượt du khách và người dân đến với lễ hội mừng Năm mới tại khu phố người Hoa trong dịp này, một trong những sự kiện đặc sắc không thể thiếu của Đảo quốc Sư tử mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại