Rủ bạn từng ở tù với nhau đi buôn ma tuý

Thuỳ Anh |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định thu giữ tài sản, đồ vật, tài liệu liên quan đến đường dây ma tuý mà các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt xoá trước đó. Qua đó, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu giữ chiếc xe ôtô BKS 34C-274.34 và xe máy BKS: 34E1- 334.02 tại TP Hải Phòng.

Trước đó, như tin đã đưa, để đấu tranh với tội phạm lợi dụng tuyến biên giới Việt - Lào để thẩm lậu ma tuý vào nội địa, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Quế Phong xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phá án.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3 giờ sáng 22/3, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Bước đầu bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Thu giữ tại chỗ 2 bánh heroin và 12.000 viên hồng phiến. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an để làm rõ. Tại đây, các đối tượng khai nhận tên là: Bùi Văn Thắng (SN 1960), trú tại xã Cau Thượng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và Trần Quốc Dương (SN 1981), trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Rủ bạn từng ở tù với nhau đi buôn ma tuý - Ảnh 1.

Các đối tượng và tang vật trong chuyên án.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Bùi Văn Thắng và Trương Quang Kế (SN 1971), trú tại Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có quen biết nhau từ năm 2007 và cùng bị bắt trong vụ án “Trộm cắp tài sản”. Sau khi Kế ra tù có làm tại công ty quặng trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Năm 2014, Kế bị Tòa án nhân dân huyện Quế Phong xử 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đến cuối năm 2021, Thắng nghe tin Kế ra tù nên đã đến nhà chơi. Quá trình nói chuyện, Kế nói Thắng biết chỗ mua ma túy tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và đặt vấn đề với Thắng tìm người mua ma túy. Thắng đồng ý. Đến khoảng tháng 2/2022, Kế tiếp tục gọi điện thoại nói Thắng tìm người mua ma túy, Kế sẽ đưa lên huyện Quế Phong để mua.

Sau khi tìm được mối, Thắng đã đến nhà Trần Quốc Dương để bàn bạc về việc vào Nghệ An lấy ma túy. Đến chiều 8/3, Dương điều khiển xe ôtô chở Bùi Văn Thắng, Trương Quang Kế đi vào huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An trên thùng xe chở thêm một chiếc xe máy của Dương. Sáng 9/3, Kế nói với Thắng và Dương đường vào nhà người bán ma túy không đi được ôtô, phải đi xe máy nên Thắng và Dương đến tiệm xe máy mua một chiếc xe máy.

Khoảng 15h, ngày 9/3, Kế điều khiển xe máy trước đó mang theo chở Dương lên bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để lấy ma túy, còn Thắng ở lại nhà nghỉ trên địa bàn chờ. Đến khoảng 4h, ngày 10/3, Kế và Dương quay lại nhà nghỉ và bỏ xe máy lên thùng xe bán tải để về thành phố Hải Phòng.

Khi đi ra đến đường quốc lộ 48, tỉnh Nghệ An thì Dương bảo Thắng cầm cặp chứa hai túi nilon màu vàng và đón xe khách về thành phố Hải Phòng. Dương và Kế đi khoảng 7km thì Dương nói Kế bắt xe về trước còn Dương nghỉ lại. Sau khi về đến thành phố Hải Phòng, Thắng đưa số ma túy trên đến nhà Dương. Khoảng mấy ngày sau, Dương trả tiền công cho Thắng 20 triệu đồng.

Sau chuyến hàng đầu tiên thành công trót lọt, trưa 18/3, Dương gọi điện thoại cho Thắng để đi vào huyện Quế Phong, Nghệ An tiếp tục lấy ma túy. Sau đó, Dương chở Thắng về nhà Trần Quốc Anh (SN 1978), trú tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương để đổi xe ô tô bán tải thành xe ôtô tải BKS 29C-519.82 và mượn xe máy Exciter BKS 34E1-243.68 của Trần Quốc Anh và nhờ chở vào Nghệ An đi công việc.

Đến 21h cùng ngày, Dương cùng Thắng điều khiển xe máy Exciter BKS 34E1-243.68 đi lên huyện Quế Phong. Hòng qua mặt lực lượng chức năng, hai đối tượng này chờ đến gần nửa đêm mới tiếp tục đi vào khu vực rừng núi thuộc bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Tại đây, 2 đối tượng gặp một người đàn ông người dân tộc Hmông không rõ tên tuổi và thực hiện giao dịch ma tuý. Sau khi nhận “hàng”, khoảng 3h sáng 22/3, Dương điều khiển xe máy chở Thắng quay trở về. Nhưng lúc đi gần đến đường tỉnh lộ 543 thuộc địa phận xã Châu Thôn, huyện Quế Phong thì bị lực lượng Công an dừng xe kiểm tra.

Phát hiện thấy Cảnh sát, đối tượng Dương quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị ngã xe, riêng Thắng mang theo túi xách chứa ma tuý chạy về hướng ngược lại hòng tẩu thoát. Tuy nhiên cả hai đều bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế và bắt giữ. Kiểm tra túi xách của Thắng, Cảnh sát phát hiện bên trong có 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, đến ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thu giữ chiếc xe ô tô BKS 34C-274.34 và chiếc xe máy BKS 34E1- 334.02.

Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại