Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm Su-57 Felon của Nga có khả năng tham gia không chiến mà không bị radar địch phát hiện. Thông tin này được cơ quan báo chí của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec cho biết.
Kênh Telegram của Rostec nói rõ: "Su-57 là một trung tâm chỉ huy bay có thể hoạt động ngay cả trong "màn sương mù chiến tranh", không bị radar địch phát hiện".
Tập đoàn này lưu ý các máy bay được bàn giao cho quân đội đã chứng minh hiệu quả cao tại các khu vực chiến đấu.
Ông Vadim Badekha, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) cho biết với hãng thông tấn TASS rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga - chiếc Su-57 Felon sẽ sớm được trang bị động cơ mới, có tên gọi "Izdeliye 177 - Sản phẩm 177".
"Chúng ta không nên coi việc trang bị khí tài này cho Su-57 như một bước đi cần thiết, mà nên xem đó là một khả năng bổ sung mà máy bay sẽ đạt được. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ xảy ra trong những năm tới", CEO của UAC cho biết.
Theo ông Badekha, chuyến bay thử nghiệm của Su-57 với động cơ mới đã diễn ra thành công và việc lắp đặt "Sản phẩm 177" sẽ không yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào đối với khung thân.
Tiêm kích đa năng Su-57 đang thể hiện rõ mức độ nguy hiểm trên chiến trường.
Bên cạnh Su-57, trước đó vào ngày 26/5, Rostec thông báo Tập đoàn UAC đã bàn giao thêm một lô máy bay chiến đấu Su-35S mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS).
Những tiêm kích này được xếp loại thế hệ 4++. Quân đội Nga sử dụng chúng để đánh chặn các mục tiêu trên không, yểm trợ cho những nhóm tấn công, tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu trên mặt đất.