Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia

Võ Giang |

Những ngày giáp Tết nguyên đán 2023, không khí khu chợ Glodok ở thủ đô Jakarta, Indonesia trở nên sôi động, nhộn nhịp người mua sắm.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 1.

Glodok là khu phố người Hoa (China Town) lớn nhất tại Indonesia, nằm ở phía Tây Thủ đô Jakarta. Từ Glodok trong tiếng của người Sunda Indonesia có nghĩa là “lối vào nhà”. Không chỉ người Indonesia gốc Hoa mà nhiều người châu Á, trong đó có người Việt ở Jakarta, có truyền thống đón Tết nguyên đán cũng thường tới đây để mua sắm hàng hóa, thực phẩm…đón năm mới âm lịch.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 2.

Dọc con đường vào khu chợ chính, sắc đỏ - được người châu Á coi là màu chủ đạo mang lại may mắn trong năm mới - ngập tràn.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 3.

Các ki-ốt bán đủ loại mặt hàng đón Tết như: phong bao lì xì, đồ trang trí Tết, tranh ảnh, linh vật Tết…

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 4.

Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, khu chợ Glodok thu hút rất đông người gốc Hoa, người châu Á.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 5.

Các du khách háo hức tham quan chợ Glodok giáp Tết, khám phá nét đẹp truyền thống của người Á châu.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 6.

Đèn lồng đỏ là mặt hàng không thể thiếu ở chợ Tết Glodok. Một chiếc đèn lồng đỏ cỡ vừa có giá khoảng 50.000 Rupiah (hơn 77.000 đồng Việt Nam).

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 7.

Phong bao lì xì có giá khoảng 10.000 Rupiah/tệp (hơn 15.000 đồng Việt Nam).

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 8.

Nhiều người tới chợ mua sắm quần áo đỏ diện Tết.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 9.

Các loại cây hoa giả, nhất là đào quất, có giá từ vài trăm ngàn Rupiah cho tới vài triệu Rupiah.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 10.

Đến Glodok những ngày này, có thể bắt gặp không khí ngày Xuân như ở quê nhà.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 11.

Một cửa hàng hiếm hoi trong chợ Glodok bán cây cảnh thật. Người bán hàng cho biết một chậu quất cảnh (như ảnh) có giá khoảng 200.000 Rupiah (hơn 300.000 đồng Việt Nam).

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 12.

Người Việt xa quê có thể tìm đến các quầy bán bánh kẹo, mứt; hoa quả; thực phẩm, gia vị…trong chợ Glodok để cảm nhận hương vị Tết.

Rộn rã chợ Tết nguyên đán 2023 tại Indonesia - Ảnh 13.

Tết nguyên đán còn gọi là Imlek ở Indonesia kéo dài 15 ngày, kết thúc vào ngày 15 tháng Giêng bằng một lễ hội đèn lồng rực rỡ. Tết nguyên đán đã được công nhận là ngày nghỉ lễ quốc gia của Indonesia; thể hiện sự đa dạng, dung hòa văn hóa tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại