Rơi xuống đường ray, người phụ nữ bị tàu kéo lê 60 mét

Phương An |

Người phụ nữ vô tình rơi xuống đường ray, bị tàu hỏa nghiền nát và kéo lê một đoạn khoảng 60 mét.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 10h sáng 29/11 tại nhà ga Klong Chan, thành phố Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Theo World News, nạn nhân là chị Benjawan Duangsuwan (21 tuổi).

Vào hôm xảy ra sự việc, chị Benjawan cùng cô con gái 2 tuổi đã đi tàu hỏa từ Bangkok tới Kangtang, tỉnh Trang, sau đó lại bắt tàu tới nhà ga Klong Chan.

Khi tàu chuẩn bị vào ga nhưng vẫn chưa dừng lại hẳn, con gái chị lại vội vàng ra cửa khiến chị vội vàng chạy đuổi theo.

Rơi xuống đường ray, người phụ nữ bị tàu kéo lê 60 mét - Ảnh 1.

Nạn nhân vô tình rơi xuống đường ray bị tàu hỏa nghiền nát và kéo lê 60 m.

Không may thay, cả hai mẹ con rơi xuống đường ray. Lúc này, chị Benjawan nhanh chóng đẩy con gái ra xa để bảo vệ con.

Riêng chị Benjawan bị tàu hỏa nghiền nát và kéo lê một đoạn khoảng 60 m. Chị Benjawan tử vong ngay tại chỗ. Bé gái 2 tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện Por Than Klay Wajasit ngay sau đó.

Sawat Khao, 66 tuổi, cha của chị Benjawan cho biết, ngày hôm đó ông và con gái có hẹn gặp ở nhà ga để lấy chìa khóa xe máy. Thế nhưng, chưa gặp được con, ông đã nhận được thông báo tới nhận xác con gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại