*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hai "quái vật lòng đất" nặng 850 tấn đang làm nhiệm vụ đầu tiên trong lịch sử ở Hà Nội.
Một trong hai robot đào hầm nối thông 4 ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chuẩn bị được vận hành.
Sau nhiều tháng, robot cuối cùng cũng đã khoan thông ống hầm xuyên núi duy nhất trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
Robot đào hầm xuyên núi Đèo Bụt dài gần 1km, công trình quan trọng trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Vũng Áng - Bùng.
Việt Nam đang mất 15-20 năm để hoàn thành 1 tuyến đường sắt đô thị 15-20km. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu thi công 200km trong 5 năm, nhất định phải có công cụ "đặc biệt".
Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội sở hữu 2 robot đào hầm hàng đầu thế giới, sẽ thực hiện khoan từ ga S9 tới ga S12 với tổng chiều dài 4 km.
Robot đào hầm tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được chế tạo theo công nghệ TBM (Tunnel Boring Machine), do hãng Herrenkecht của Đức chế tạo, dạng Robot, gồm bộ phận khiên đào phía trước và "con sâu" phía sau.
Các bộ phận máy đào hầm đầu tiên phục vụ tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã cập cảng Hoàng Diệu, TP Hải Phòng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, các bộ phận máy đào hầm này sẽ được vận chuyển về ga S9 - Kim Mã (Hà Nội) để lắp ráp.
Robot TBM sẽ đào đường ngầm dài 781m trong gói thầu 1b của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).