Robben lập cú đúp trong ngày giã từ sự nghiệp quốc tế

Song Nhi |

Hà Lan có chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển nhờ cú đúp của Robben. Nhưng kết quả này không đủ giúp "Cơn lốc màu da cam" tránh được kết cục phải vắng mặt ở World Cup 2018.

Trên sân nhà, Hà Lan đã có chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển ở lượt đấu hạ màn vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu nhờ cú đúp của Robben (16', 40').

Mặc dù vậy, chiến thắng này không đủ giúp cơn lốc màu da cam có được suất play-off, qua đó tiếp tục vắng mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Ngay sau trận đấu, tiền vệ Arjen Robben đã quyết định chia tay đội tuyển Hà Lan, khép lại 14 năm sự nghiệp thi đấu quốc tế đầy thắng trầm.

Robben lập cú đúp trong ngày giã từ sự nghiệp quốc tế - Ảnh 2.

Robben chia tay đội tuyển Hà Lan bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Điển.

"Đây là thời điểm tốt để chuyển giao bóng đá Hà Lan cho thế hệ kế tiếp", Robben nói sau trận đấu.

"Đó là một đêm cảm xúc. Tôi biết trước đây là trận đấu cuối cùng của bản thân cho đội tuyển Hà Lan và mọi thứ thật chẳng dễ dàng. Một mặt tôi muốn tận hưởng nó, mặt còn lại muốn tập trung vào trận đấu vì tôi muốn nói lời tạm biệt với kết quả tốt. Tôi hạnh phúc khi được chơi bóng theo cách của mình và ghi 2 bàn đem về chiến thắng".

"Chúng tôi biết Hà Lan không thể tới World Cup. Vì thế, chúng tôi cần phải hoàn thành vòng loại một cách tốt nhất vì niềm tự hào của bản thân. Đó là những gì đội bóng đã làm".

Robben lập cú đúp trong ngày giã từ sự nghiệp quốc tế - Ảnh 3.

Robben đã trải qua 14 năm đầy thăng trầm với "Cơn lốc màu da cam".

Sự nghiệp của Robben trong màu áo đội tuyển Hà Lan rất đáng tự hào. Tiền vệ 33 tuổi ghi được 37 bàn, có 29 pha kiến tạo trong 96 trận thi đấu cho Hà Lan. Robben là cầu thủ quan trọng trong đội hình Hà Lan giành giải ba World Cup 2014 và về nhì tại World Cup 2010.

Trận chung kết World Cup 2010 là ký ức buồn với Robben. Anh đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Iker Casillas nhưng dứt điểm không thành công. Sau đó, Hà Lan bị Tây Ban Nha đánh bại 1-0 nhờ bàn thắng của Andres Iniesta trong hiệp phụ.

Robben lập cú đúp trong ngày giã từ sự nghiệp quốc tế - Ảnh 4.

Ký ức đáng quên nhất của Robben là tình huống bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Iker Casillas trong trận chung kết World Cup 2010.

"Đó là một chuyến đi dài, 14 năm", Robben nhớ lại. "Ký ức đầu tiên của tôi cũng là gặp Thụy Điển vào năm 2004, khi đó tôi còn rất trẻ. Sau đó, tôi đã chơi 6 giải đấu lớn, 3 EURO và 3 World Cup. Tuyệt vời nhất là World Cup 2010 và 2014. Chúng tôi là đất nước nhỏ nhưng đã về nhì và ba ở World Cup. Chúng tôi có quyền tự hào vì thành tích này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại