Rò rỉ email cáo buộc tiền từ thiện vào túi bà Clinton?

Thiên Ân |

Judicial Watch thu thập một số emails của bà Clinton cho thấy tiền quyên góp cho Quỹ từ thiện Clinton Foundation thực ra là chảy về túi bà Clinton trong thời gian bà làm ngoại trưởng 2009-2013.

FBI vừa phát hiện thêm gần 14.900 emails đi và đến trực tiếp hộp mail của bà Hillary Clinton, các luật sư của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với một thẩm phán liên bang trong ngày 22-8. Số emails này đã được FBI chuyển giao cho Bộ Ngoại giao.

14.900 emails này không nằm trong hơn 55.000 emails mà các luật sư của bà Clinton giao cho Bộ Ngoại giao vào năm 2014, sau khi vụ việc bà Clinton dùng địa chỉ email riêng thời còn làm ngoại trưởng bị rò rỉ, và bị FBI phát hiện trong quá trình điều tra.

Chưa rõ 14.900 emails này có bao gồm những emails liên quan đến công việc và đã bị xóa, sau đó được FBI khôi phục hay không. Khi công bố kết quả điều tra hồi tháng 7, Giám đốc FBI James B. Comey có nói hàng ngàn trong số các emails bị xóa có liên quan đến công việc.

Lúc đó ông James B. Comey cũng cho rằng: Bà Clinton đã cực kỳ bất cẩn với các thông tin nhạy cảm khi sử dụng địa chỉ email riêng, tuy nhiên không đề nghị truy tố.

FBI cho biết sẽ đánh giá và công bố 14.900 emails này. Tuy nhiên chưa rõ số 14.900 emails này sẽ được công bố trước hay sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8-11 tới. Theo dự đoán của các luật sư Bộ Ngoại giao thì FBI sẽ bắt đầu công bố dần dần từ ngày 14-10, mỗi tuần công bố một ít.

Hiện các luật sư Judicial Watch đang yêu cầu FBI phải công bố ngay số emails này, cáo buộc FBI cố tình chậm trễ.

Cùng ngày, tổ chức tư pháp bảo thủ Judicial Watch công bố một số emails của bà Clinton mà tổ chức này thu thập được thông qua một vụ kiện. Theo Judicial Watch, các emails này cho thấy tiền quyên góp cho Quỹ từ thiện Clinton Foundation thực ra đã chảy về túi bà Clinton trong thời gian bà làm ngoại trưởng 2009-2013.

Trong ngày 22-8, thẩm phán liên bang James E. Boasberg – đang xử lý một nhóm đơn kiện yêu cầu công khai các emails của bà Clinton - yêu cầu FBI báo cáo tiến trình đánh giá lượng emails này để xác định FBI có làm đúng luật Tự do thông tin hay không.

Đối thủ Donald Trump đã không bỏ qua cơ hội để tấn công bà Clinton khi trong ngày 22-8 đã lên tiếng đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hoạt động của Quỹ Clinton Foundation.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại