*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sư đoàn 375 vừa tổ chức hội thao kíp chiến đấu Trung đoàn 290 và các phân đội hỏa lực tên lửa. Thật bất ngờ khi khí tài "Made in Vietnam" hoàn toàn mới đã được bộ đội ta làm chủ.
Với phương châm "đi tắt đón đầu", CNQP Việt Nam đã có nhiều thành tựu vượt bậc, một trong số đó chính là chế tạo thành công khí tài săn máy bay chiến đấu tàng hình.
Quân chủng Phòng không - Không quân đang trên đà tiến thẳng lên hiện đại với nhiều vũ khí trang bị thế hệ mới được đưa vào sử dụng, trong đó có những khí tài đẳng cấp hàng đầu TG.
Đến hẹn lại lên, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa công bố dữ liệu thống kê chuyển giao vũ khí năm 2017, trong đó Việt Nam có nhiều nét mới đáng chú ý.
Radar RV-02 do Việt Nam chế tạo có nhiều bước đột phá về tính năng kỹ chiến thuật, nhất là khả năng săn máy bay tàng hình đã được biên chế về đơn vị sẵn sàng chiến đấu.
Việc nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều trang bị thế hệ mới đã mở ra cơ hội xuất khẩu vũ khí tới nhiều quốc gia. Vậy đâu là những sản phẩm "Made in Vietnam" có thể hút khách?
Với định hướng tiến thẳng lên hiện đại, gần đây Quân chủng PK-KQ đã được ưu tiên đầu tư nhiều vũ khí, khí tài hiện đại, trong đó có những loại tối tân bậc nhất do Israel cung cấp.
Vừa bàn giao 3 tổ hợp khí tài săn diệt máy bay tàng hình cho Quân chủng, Viện Kỹ thuật PK-KQ tiếp tục nhận được yêu cầu sản xuất thêm để trang bị cho các đơn vị phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu.
Theo Báo cáo mới nhất của Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí thế giới 2016 (CAWAT), Việt Nam đã ký một số hợp đồng nhập khẩu vũ khí từ Belarus và sẽ giao tới năm 2018.
Ngay lập tức, chỉ bằng động thái nhấp chuột nhẹ nhàng, hệ thống cảnh giới vùng trời tự động bàn giao mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực đang chờ sẵn để khai hỏa.