Quyết liệt ra đòn chống siêu lạm phát, đất nước Venezuela "điêu đứng" nguyên một ngày

Tất Đạt |

Ngày hôm qua (21/8), cả Venezuela gần như "tê liệt" sau khi đồng nội tệ mới được phát hành.

Hàng nghìn doanh nghiệp đã đóng cửa để có thời gian thích nghi với "đồng Bolivar chủ quyền", nhiều lao động buộc phải nghỉ ở nhà trong giai đoạn này.

Tuy là ngày làm việc nhưng cả thủ đô Caracas yên ắng lạ thường. Một vài người thuộc phe đối lập kêu gọi biểu tình nhưng người dân đa phần đều ở nhà vì cảm giác bất định, quá lo lắng về tính hiệu quả của đồng tiền mới trong nền kinh tế của đất nước.

Không có báo cáo nào về những cuộc biểu tình hay bạo động, nhưng lực lượng an ninh được tăng cường triển khai trên khắp đất nước.

Hôm 20/8, tổng thống Nicolás Maduro đã chỉ thị cho ra mắt đồng tiền mới, định giá và đặt lại tên đồng Bolivar cũ. Ngoài ra, ngày 20/8 cũng được coi là ngày nghỉ lễ nhằm đánh dấu sự kiện này.

Theo BBC, chính quyền Venezuela cho rằng đây sẽ là động thái giúp giải quyết triệt để tình trạng siêu lạm phát (mà IMF ước tính đã lên tới 1 triệu %), nhưng giới chuyên gia nhận định cuộc khủng hoảng sẽ chỉ trở nên trầm trọng hơn.

Tổng thống Maduro khẳng định đồng tiền mới sẽ là cứu tinh của Venezuela, giúp chế ngự tình trạng siêu lạm phát.

Theo đó, sau khi bỏ 5 chữ số 0 khỏi loại tiền tệ trước đây thì một cốc cà phê với giá 2.500.000 đồng Bolivar cũ nay chỉ còn 25 đồng "Bolivar chủ quyền".

Tuy nhiên, hôm 21/8, người dân cho biết họ chỉ được rút 10 đồng Bolivar từ các máy rút tiền tự động.

Thị trường trao đổi đồng USD cũng bị tê liệt giữa lúc thay đổi giá trị tiền tệ và bất ổn kinh tế.

Chính phủ Venezuela thông báo sẽ áp dụng thêm một số thay đổi theo cùng với đồng nội tệ mới, bao gồm nâng mức lương cơ bản lên 34 lần so với đồng tiền cũ từ ngày 1/9 tới, nâng mức thuế VAT và cắt giảm trợ giá nhiên liệu.

Tổng thống Maduro cho biết đồng Bolivar chủ quyền sẽ gắn liền với đồng petro, một đơn vị tiền ảo có liên quan mật thiết với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Siêu lạm phát tại Venezuela: Số tiền mua được nhà 15 năm trước nay chỉ đủ mua một tách cà phê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại