Quyền lợi trọn đời: 10 thói quen cha mẹ nhất định phải ''ép'' con phát triển để có một tương lai xán lạn

Lâm Ngọc |

Những thói quen xấu đẩy trẻ khỏi con đường đúng đắn, những thói quen tốt có thể nâng đỡ trẻ tiến lên trên đường đời.

Nhà tâm lý học người Mỹ William James đã nói: "Gieo một hành động và gặt một thói quen; gieo một thói quen và gặt một tính cách; gieo một tính cách và gặt một số phận."

Sức mạnh của thói quen mạnh đến mức nó có thể đưa một người lên thiên đường hoặc kéo một người xuống địa ngục.

Những thói quen xấu đẩy trẻ ra khỏi con đường đúng đắn, và những thói quen tốt có thể đẩy trẻ tiến lên trên đường đời. Người xưa nói: "Tính tình tương khắc, tính tình xa cách." Tính khí ban đầu của con người là giống nhau, nhưng trong quá trình lớn lên, thói quen của con người cũng khác nhau do ảnh hưởng của môi trường sống.

Như câu nói: "Tốn mất 1/4 giờ để tốt trở thành xấu những xấu sẽ kéo dài suốt một năm". Thói quen đọc sách tốt sẽ biến mất trong tích tắc, và sau đó là thói quen chơi; và thói quen xấu- hút thuốc lá thường xuyên, cần phải được loại bỏ trong một thời gian dài.

Vì vậy, chỉ những thói quen tốt được trau dồi từ nhỏ mới có thể mang lại lợi ích cho trẻ suốt đời. Để giáo dục trẻ, hãy bắt đầu từ việc trau dồi những thói quen tốt cho trẻ.

1. Tự giải quyết vấn đề

Mọi người luôn phải tự chăm sóc bản thân. Cuộc sống phải do chính mình trải nghiệm thế mới là cuộc sống.

Do vậy, hãy huyến khích trẻ tập thói quen suy nghĩ về mọi việc và hình thành ý kiến cũng như cách giải quyết riêng vì điều này sẽ khiến trẻ trở nên độc lập. Sự thành công của trẻ phụ thuộc vào việc chúng tự suy nghĩ tốt như thế nào và tự đưa ra các giải pháp từ suy nghĩ độc lập của mình theo cách nào.

Bằng cách này, khi một ngày cha mẹ buông tay, họ sẽ không quá lo lắng và con cái của họ sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi.

2. Không trì hoãn

Quyền lợi trọn đời: 10 thói quen cha mẹ nhất định phải ép con phát triển để có một tương lai xán lạn - Ảnh 2.

Nhiều người trưởng thành mắc chứng "trì hoãn", làm việc gì cũng vội vàng vào phút chót. Đó chính là thói quen "nước đến chân mới nhảy".

Rèn luyện cho trẻ thói quen không trì hoãn, để trẻ có nhiều thời gian đối phó với những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Như vậy, trước mỗi sự việc trẻ sẽ bình tĩnh tìm ra cách giải quyết.

Ví dụ, hãy chắc chắn để trẻ hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi chơi.

3. Tham gia làm việc nhà và trau dồi tinh thần trách nhiệm

Quyền lợi trọn đời: 10 thói quen cha mẹ nhất định phải ép con phát triển để có một tương lai xán lạn - Ảnh 3.

Đừng luôn cảm thấy đứa trẻ vẫn còn nhỏ và không thể làm bất cứ điều gì.

Hãy để bọn trẻ làm một số việc nhà trong khả năng của chúng, chủ yếu là để rèn luyện ý thức trách nhiệm gia đình. Hãy để trẻ hiểu rằng chúng là một thành viên của gia đình và có nghĩa vụ giúp gia đình chia sẻ một số điều.

Thói quen làm việc nhà của một đứa trẻ sẽ mang lại lợi ích to lớn với việc thiết lập gia đình khi chúng trưởng thành. Nữ có thể vào bếp, nam có thể nấu những món ăn ngon, góp phần tạo nên sự hòa thuận trong gia đình.

4. Phát triển thói quen đọc sách

Quyền lợi trọn đời: 10 thói quen cha mẹ nhất định phải ép con phát triển để có một tương lai xán lạn - Ảnh 4.

Không cần buộc trẻ đọc các tác phẩm kinh điển. Hãy bắt đầu từ sở thích của trẻ trước. Chỉ cần trẻ hình thành thói quen đọc sách, chúng có thể bình tĩnh và đọc mọi cuốn sách.

Lời nói và việc làm của cha mẹ rất quan trọng, cha mẹ cũng nên đọc sách và thường xuyên kèm con học.

Đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích: tích lũy vốn từ vựng, nâng cao khả năng cảm thụ ngôn ngữ, cải thiện khả năng viết, mở rộng kiến ​​thức và nâng cao khả năng diễn đạt...

Một đứa trẻ thông minh và đầy đủ tri thức có tiềm năng vô tận.

5. Học cách lựa chọn và biết cách lựa chọn

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, cuộc sống đôi khi buộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn. Đặc biệt là khi chúng ta từ bỏ những người và thứ yêu thích của mình, chúng ta sẽ lại rơi vào nỗi đau sâu sắc.

Nuôi dưỡng khả năng lựa chọn và sẵn long từ bỏ của trẻ ngay từ khi còn nhỏ cũng là một cách rèn luyện thói quen tư duy, giúp trẻ có mục tiêu rõ ràng khi đứng trước những lựa chọn lớn trong cuộc sống sau này.

Ai có mục tiêu riêng càng sớm thì cơ hội thành công càng lớn.

6. Sinh hoạt điều độ

Sinh hoạt điều độ là một trong những yếu tố của sức khỏe tốt. Nếu giờ sinh hoạt không cố định, ham chơi thâu đêm suốt sáng sẽ đẩy trẻ trở thành một người thiếu tự chủ.

Do vậy, cha mẹ nên giúp trẻ hình thành những thói quen thường xuyên, chẳng hạn như dậy vào lúc mấy giờ, ăn sáng, làm bài, đọc sách và đi ngủ.

Trẻ em lớn lên trong một cuộc sống có quy tắc khi lớn lên sẽ tự lập kế hoạch cho bất cứ điều gì chúng làm, và chúng có sức chịu đựng cao hơn.

7. Học cách lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ người khác

Cha mẹ trước hết phải kiên nhẫn để lắng nghe con cái. Lắng nghe trẻ nói là sự tôn trọng lớn nhất của trẻ. Khi cha mẹ lắng nghe con cái, họ cũng nên chia sẻ để con kiên nhẫn lắng nghe và hiểu người khác.

Hãy để trẻ học cách tôn trọng ý kiến ​​của người khác và để trẻ biết cách giúp đỡ người khác. Những đứa trẻ biết cách lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ người khác sẽ trở nên siêu nổi tiếng và có nhiều mối quan hệ tốt hơn khi chúng lớn lên.

8. Làm sai thì phải sửa

Không quan trọng nếu đứa trẻ mắc lỗi, nhưng những sai lầm lặp đi lặp lại thì không thể được tha thứ. Cùng một lỗi sẽ không mắc lần thứ 2. Điều này người lớn cũng rất khó làm được. Vì vậy, mấu chốt của việc yêu cầu trẻ sửa sai chính là rèn luyện thói quen tự nhận thức và thường xuyên phản tỉnh về lời nói và việc làm của chúng.

9. Dám thử, dám nghi ngờ

Trên đời không có con đường chắc chắn nào dẫn đến thành công. Cuộc sống năng động luôn tiềm ẩn rất nhiều điều ngẫu nhiên, nhiều yếu tố khác nhau thường khó đoán và khó nắm bắt. Vì vậy, muốn thành công, bạn phải có dũng khí để cố gắng. Trong những môi trường không chắc chắn, tinh thần mạo hiểm là nguồn lực quý hiếm nhất.

Do đó, cha mẹ nên khuyến khích trẻ dám thử, dám nghi ngờ chính là rèn luyện tinh thần dũng cảm, tự tin, trách nhiệm và tư duy độc lập.

10. Kiểm soát cảm xúc

Quyền lợi trọn đời: 10 thói quen cha mẹ nhất định phải ép con phát triển để có một tương lai xán lạn - Ảnh 7.

Đừng nghĩ rằng nếu trẻ còn nhỏ thì phải khóc nếu muốn khóc, cười nếu muốn cười, hay mất bình tĩnh nếu muốn mất bình tĩnh. Trên thực tế, kiểm soát cảm xúc của một người là vấn đề cả đời. Cảm xúc của trẻ phải có chỗ để trút bỏ và chúng cũng phải có thói quen điều chỉnh và kiểm soát.

Ví dụ, nếu một đứa trẻ gặp phải vấn đề và trở nên cáu kỉnh, cha mẹ hãy nói với trẻ rằng chúng đang gặp khó khănvà cáu kỉnh là điều vô ích. Điều tốt nhất là phải bình tĩnh rồi mới tiếp tục giải quyết vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại