Quy tắc ‘5 không chi tiền’ giúp cô gái mua 3 căn nhà ở tuổi 29

Minh Thu |

Dù mới 29 tuổi, nhưng cô gái khiến nhiều người phải nể phục khi sở hữu tới 3 căn nhà nhờ quy tắc '5 không chi tiền'.

Ở tuổi 29, kiếm được 400.000 USD/năm và sở hữu 3 căn nhà, cô Alexandra Fasulo sinh sống ở bang Florida của Mỹ vẫn duy trì quy tắc “5 không chi tiền” để nhanh chóng gia tăng giá trị cho khối tài sản cá nhân.

Theo CNBC, cô Fasulo lần đầu chạm mốc thu nhập 6 chữ số vào năm 2018 nhờ công việc viết lách tự do, bán sách điện tử, bán khóa học, doanh thu từ quảng cáo và tiếp thị liên kết trên mạng. Trong năm 2021, cô gái đã kiếm được tổng thu nhập là hơn 400.000 USD.

Quy tắc ‘5 không chi tiền’ giúp cô gái mua 3 căn nhà ở tuổi 29 - Ảnh 1.

Quy tắc "5 Không chi tiền" giúp cô gái 29 tuổi sở hữu 3 căn nhà. (Ảnh: CNBC)

Ngoài công việc kinh doanh kiêm nhà văn, cô Fasulo còn là chủ chương trình podcast Freelance Fairytales chuyên chia sẻ kiến thức về việc làm thêm cho những người làm tự do.

Dù thu nhập hàng năm "không phải dạng vừa", nhưng cô Fasulo thừa nhận bản thân sẽ không thể kiếm được nhiều tiền mãi như vậy. Do đó, ngoài đôi lần vung tiền cho ăn uống, giải trí và du lịch, cô Fasulo sẽ thực hiện quy tắc tiết kiệm và đầu tư để giúp tài sản sinh lời. Hiện cô gái trẻ sở hữu 3 ngôi nhà ở bang Florida với tổng giá trị là gần 1,2 triệu USD.

Để được sống như mình mong ước mà vẫn có thể tiết kiệm tối đa số tiền kiếm được, cô Fasulo thực hiện quy tắc “5 không chi tiền” một cách nghiêm ngặt.

Không quần áo, túi mới

Cô gái có thói quen mua sắm quần áo tại các cửa hàng bán đồ cũ như Buffalo Exchange và Pavement. Thay vì phải chi hàng nghìn USD để mua quần áo mới và những chiếc túi thời thượng, cô gái quyết định chỉ tiêu ít hơn.

Một quy tắc được đặt ra là không tiêu quá 2.500 USD/năm cho hoạt động mua sắm quần áo. Quy tắc này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn bảo vệ môi trường bởi cô sẽ tặng quần áo cũ cho các tổ chức từ thiện.

Thẻ tín dụng

Cô Fasulo sử dụng thẻ tín dụng Chase Sapphire Rewards. Khi dùng tấm thẻ này để chi trả cho chi phí ăn uống và đi lại, cô gái sẽ tích lũy điểm. Số điểm này khi quy đổi thành tiền có thể trả gần hết chi phí cho các chuyến bay và thuê ô tô hàng năm.

Dù phí duy trì thẻ thường niên là khoảng 300 USD, nhưng nó lại giúp cô Fasulo tiết kiệm được khoảng 2.000 USD cho các chuyến bay và đi lại mỗi năm. Ngoài ra, cô còn dùng thẻ tín dụng JetBlue để thực hiện vài chuyến miễn phí hàng năm.

Cho thuê nhà

Căn nhà đầu tiên mà cô gái trẻ mua là vào tháng 3/2021. Đây cũng chính là nơi cô đang sinh sống và làm việc. Điều khiến nhiều người phải khâm phục là cô Fasulo đã mua được thêm một căn nhà nữa để đầu tư ở Miami vào tháng 10/2021 và một căn khác vào tháng 3/2022.

Hai căn nhà được cô cho thuê dài hạn. Số tiền cho thuê nhà đủ để chi trả khoản thế chấp và các loại phí khác khi sở hữu nhà. Tại căn cô Fasulo đang sinh sống, số tiền phải trả hàng tháng cũng thấp hơn so với tiền đi thuê một căn tương tự.

Canh giờ giảm giá

Là người thích dậy sớm, cô Fasulo luôn muốn làm mọi việc đúng với lịch trình đã đề ra. Cô gái trẻ thích tìm các khung giờ giảm giá tại những quá bar và nhà hàng gần nơi mình sống, nhất là khi đi du lịch.

Ăn uống sớm hàng ngày giúp Fasulo phải trả số tiền ít hơn 1/3 so với chi phí lúc dùng bữa sau 20h.

Đi bộ

Nếu quãng đường di chuyển dưới 5km, cô Fasulo sẽ đi bộ để tập thể dục và tiết kiệm được số tiền 30 USD cho hai chiều đi về nếu đặt xe Uber. Khi đi du lịch, việc đi bộ còn giúp cô khám phá được toàn bộ thành phố và thị trấn mà chỉ phải chi một số tiền nhỏ.

Thói quen của cô Fasulo là đi bộ ít nhất 12.000 bước chân mỗi ngày. Khi ở Florida, mỗi ngày cô gái đều lên lịch để có thể được đi bộ tới nhiều nơi. Trước khi lên đường, cô sẽ kiểm tra bản đồ để đảm bảo những cung đường đó có vỉa hè.

Nói tóm lại, nhờ thường xuyên đi bộ mà cô Fasulo dễ dàng tiết kiệm được khoản tiền 300 USD/tháng cho chi phí xe cộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại