*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sắp bước vào mùa mưa bão năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành rà soát, quy hoạch lại hệ thống các dự án thủy điện cho phù với tình hình trên địa bàn. Qua đó, các thủy điện phải có phương án dự phòng xấu nhất là vỡ đập.
Hệ thống thuỷ điện bậc thang hiện nay rất nguy hiểm, nếu xảy ra sự cố của một công trình hồ chứa sẽ là thảm họa, không kém thảm họa do động đất, sóng thần gây ra.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Công Thương đã tiếp tục phối hợp với các tỉnh xem xét để loại khỏi quy hoạch bốn dự án thủy điện tại tỉnh Quảng Nam và Gia Lai.
UBND tỉnh Quảng Nam có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị bổ sung 4 nhà máy thủy điện vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ ở địa bàn.
Bộ Công Thương cho biết đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện bậc thang và 463 thủy điện nhỏ, không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng trong 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội.
Đây là con số được Chính phủ nêu trong báo cáo gửi đến các đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 2 - khóa XIV về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.
Câu chuyện siêu dự án giao thông thuỷ xuyên Á kết hợp thuỷ điện trên sông Hồng đang làm nóng dư luận những ngày gần đây. Trong khi các Bộ, ngành đang còn nhiều ý kiến tranh cãi, các nhà khoa học đã lên tiếng phản đối, cho rằng dự án còn quá nhiều điểm mập mờ, vô lí, trong khi hậu quả để lại cho hơn 40 triệu người dân đồng bằng Bắc Bộ là nhãn tiền. Bản chất thực sự của dự án này là gì? Nguy cơ nào sẽ xảy ra nếu dự án được phê duyệt?