*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Bộ Giao thông quy hoạch có 41 tuyến cao tốc đường bộ, tổng chiều dài 9.014km phủ sóng khắp đất nước, trong đó riêng vành đai đô thị Hà Nội và TP HCM chiếm hơn 700km với quy mô từ 6-8 làn xe.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,7km được chia làm 2 đoạn.
Theo kế hoạch triển khai xây dựng dự án tuyến đường sắt trên cao (Metro) do tập đoàn T&T và tập đoàn Bouygues (Pháp) đang đề xuất đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 trước năm 2024.
Tiếp sau tuyên bố có tính bước ngoặt về quản lý xe Uber, Grab của Bộ trưởng Bộ GTVT, Hiệp hội taxi ba miền gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng cũng vừa ký chung văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị dừng nhân rộng thí điểm xe Uber, Grab. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội bày tỏ đồng tình với đề xuất này.
Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng việc giữ lại hay di dời tuyến đường sắt khỏi nội thành Hà Nội, cần nhìn ở cả góc độ hiện tại và tương lai.
Con số 272.000 xe máy và 60.000 xe ô tô đăng ký mới ở TP.HCM trong năm 2016; hay gần 8 triệu xe đang lưu hành và vẫn không ngừng tăng lên..., đủ để thấy tình hình tắc nghẽn giao thông tại đô thị đang trầm trọng đến mức nào. Trong khi các cơ quan chức năng đang tìm cách giải quyết thực trạng này bằng nhiều giải pháp khác nhau thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao không xây dựng những Thành phố thông minh với giao thông dựa trên nền tảng công nghệ thông minh?
Những nhà hoạch định chính sách ở Hawaii dự thảo đưa giao thông ở bang này chạy toàn bộ bằng năng lượng tái chế vào năm 2045.
Từng thiết kế quy hoạch hệ thống giao thông VN từ năm 1975, kỹ sư cầu đường Phạm Xuân Hà gửi tới VietNamNet bản đề án hiến kế giải quyết ùn tắc giao thông TP Hà Nội.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên KTS Trưởng thành phố Hà Nội cho rằng, ở Hà Nội rất nhiều quy hoạch trùng lặp, chồng lấn lên nhau, thậm chí quy hoạch sau lại điều chỉnh quy hoạch trước mà vẫn tạo kẽ hở, gây cản trở phát triển.
Từng người, từng người tham gia giao thông cứ cố nhấn ga đi một chút, cố lên lỏi vượt lên một chút để thoát khỏi chỗ ùn tắc một cách vô kỷ luật - hình ảnh ấy khiến ta thở dài.
Tâm điểm