Quỹ của Harry và Meghan huy động được 13 triệu USD nhưng chỉ làm từ thiện có 3 triệu, số tiền còn lại đi đâu là vấn đề được nhiều người quan tâm

SÔNG THƯƠNG |

Archewell là quỹ từ thiện được thành lập bởi Harry và Meghan, được đặt tên theo tên con trai cả là Archie. Tính đến thời điểm này, quỹ đã huy động được 13 triệu USD kể từ khi thành lập vào năm 2020.

Theo báo cáo sử dụng quỹ được công bố lần đầu tiên vào ngày 29/1, Harry và Meghan đã làm việc với nhiều tổ chức từ thiện để thực hiện các chiến dịch vì cộng đồng, trong đó có hợp tác với tổ chức chống đói nghèo Global Citizen để giúp chi trả cho 12,66 triệu mũi tiêm Covid-19 trên khắp thế giới.

Trên thực tế, bảng báo cáo không công bố cụ thể số tiền mà quỹ từ thiện của nhà Sussex đã quyên góp, nhưng theo nhà báo Omid Scobie của Yahoo News, họ đã chi ra khoảng 23% thu nhập của quỹ.

“Trong năm đầu tiên hoạt động, họ đã huy động được 13 triệu USD và phân phối 3 triệu USD tiền tài trợ", nhà báo này chia sẻ trên Twitter.

Quỹ của Harry và Meghan huy động được 13 triệu USD nhưng chỉ làm từ thiện có 3 triệu, số tiền còn lại đi đâu là vấn đề được nhiều người quan tâm - Ảnh 1.

Harry và Meghan đã hỗ trợ mua 12,66 triệu liều vắc-xin thông qua quan hệ đối tác với Global Citizen

Theo Daily Mail, những dự án được nhận tiền từ thiện đều do chính tay Meghan xem xét và lựa chọn. Trong bài báo cáo dài 24 trang, quỹ này đã thống kê những dự án tham gia, bao gồm:

Mua 12,6 triệu liều vắc-xin Covid-19 thông qua hợp tác với Global Citizen.

Giúp 7.400 người di cư từ Afghanistan thông qua hợp tác với tổ chức Human First Coalition.

Hợp tác với tổ chức World Central Kitchen để phân phát 50.000 bữa ăn miễn phí.

Xây dựng sân chơi cho trẻ em ở thành phố Uvalde, Texas sau vụ thảm sát bằng súng tại một trường học vào năm ngoái.

Tài trợ cho 13 nghiên cứu sinh Harvard để "giải quyết các mối quan tâm cấp bách nhất của xã hội xung quanh phương tiện truyền thông đại chúng".

Quỹ của Harry và Meghan huy động được 13 triệu USD nhưng chỉ làm từ thiện có 3 triệu, số tiền còn lại đi đâu là vấn đề được nhiều người quan tâm - Ảnh 3.

Quỹ Archewell hợp tác để phân phát 50.000 suất ăn miễn phí

Trong năm tới, Archewell sẽ dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu và thực hiện 3 mục tiêu chính: xây dựng thế giới trực tuyến tốt đẹp hơn, khôi phục niềm tin của công chúng vào thông tin và nâng cao tinh thần cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh số tiền đã được sử dụng, nhiều người lại đặt câu hỏi về việc gia đình Sussex sẽ làm gì với 10 triệu USD còn lại và số tiền mà họ đã chi trả cho nhân viên và quản lý quỹ là bao nhiêu.

Cựu nghị sĩ Norman Baker, một chuyên gia về tài chính Vương thất cho hay: “Harry và Meghan đang có một năm kiếm tiền bội thu. Quỹ Archewell của họ đã được thành lập như một phương tiện để thực hiện những mục tiêu tốt đẹp, nhưng chỉ mới có một phần nhỏ số tiền đã được chi tiêu. Tôi nghĩ những người quyên góp vào quỹ này này sẽ rất muốn biết hai người định làm gì với 10 triệu USD còn lại".

Quỹ của Harry và Meghan huy động được 13 triệu USD nhưng chỉ làm từ thiện có 3 triệu, số tiền còn lại đi đâu là vấn đề được nhiều người quan tâm - Ảnh 4.

Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến mục đích sử dụng của số tiền 10 triệu USD còn lại

Ông Baker còn bổ sung thêm rằng một tổ chức từ thiện không sử dụng hết toàn bộ số tiền của mình là điều khôn ngoan, tuy nhiên họ cũng nên tiết lộ tỷ lệ phần trăm số tiền được sử dụng để chi trả cho việc quản lý thay vì chỉ công bố mục đích sử dụng.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, công chúng cũng có những câu hỏi tương tự. Nhiều người đã bình luận: “13 triệu USD đã được huy động, 3 triệu USD đã được phân phối, vậy số tiền 10 triệu USD còn lại đi đâu?”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại