Quốc vương Malaysia Muhammad V bất ngờ thoái vị

Lam Ninh |

Quốc vương Malaysia Muhammad V đã chính thức thoái vị ngày 6-1, Reuters đưa tin, trở thành vị quân vương đầu tiên tự nguyện từ bỏ ngai vàng trước khi hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm của mình trong lịch sử Malaysia.

Cung điện Hoàng gia Malaysia trong một tuyên bố khẳng định việc thoái vị của quốc vương sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Không có bất cứ lý do nào được đưa ra liên quan tới quyết định này. Các quan chức hoàng gia cũng từ chối bình luận về sự việc.

Theo quy định, Quốc vương Malaysia được lựa chọn dựa trên một cuộc bỏ phiếu thực hiện bởi 9 tiểu vương là người cai trị 9 bang ở Malaysia. Quốc vương trị vì đất nước trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Quốc vương Muhammad V đã đăng quang và trở thành quốc vương thứ 15 ở Hoàng cung Istana Negara, Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 24-4-2017. Quốc vương Muhammad V từng là người trẻ nhất trong các tiểu vương được bầu làm Quốc vương Malaysia.

Quyết định thoái vị của Quốc vương Muhammad V được đưa ra sau nhiều đồn đoán rằng vị quốc vương này đã làm lễ cưới với cựu hoa hậu 25 tuổi người Nga. Cựu hoa hậu Moscow năm 2015 Oksana Voyevodina được cho là đã cải đạo sang Hồi giáo và đổi tên để kết hôn với Quốc vương. Song Văn phòng Hoàng gia Malaysia không đưa thông tin về việc này.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad dường như không hay biết việc này, bởi trước đó ông từng thông báo trong một cuộc họp rằng Quốc vương Muhammad V đã trở lại làm việc hôm 31-12 sau hai tháng nghỉ ngơi. Điều này đồng nghĩa với việc, tuyên bố thoái vị của Quốc vương được đưa ra chỉ sau chưa đầy một tuần kể từ khi ông trở lại làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại