Quốc Vượng: “Euro khó có đất cho những đội bóng một người”

Ngọc Phương |

Trong bối cảnh các đội bóng ở châu Âu đang xích lại gần hơn về yếu tố chuyên môn, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cho rằng những đội bóng mang tính tập thể sẽ có khả năng vào sâu.

"Euro không dành cho đội bóng một người"

Đã có những thất vọng đến từ những đội bóng lớn. Đó là Bồ Đào Nha, Anh hay Bỉ và phần nào đó là Tây Ban Nha. Nếu như Bỉ, Tây Ban Nha là tập hợp của những ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ thì NHM Anh đang kỳ vọng vào lứa cầu thủ đã khẳng định giá trị tại giải quốc nội, trong khi Bồ Đào Nha vẫn chỉ trông chờ vào mỗi mình Ronaldo.

Trong bối cảnh bóng đá thế giới hiện đại, Quốc Vượng cho rằng, chiến thuật là điều hết sức quan trọng và để một đội bóng vận hành chiến thuật trơn tru, đa dạng thì họ cần phải dựa vào sức mạnh của cả tập thể. Thế nên, một trận hòa như thất bại của đội bóng một người như Bồ Đào Nha là điều dễ hiểu khi họ quá phụ thuộc vào bản thân Ronaldo.

"Để bắt bài một cầu thủ không khó, quan trọng là các vệ tinh xung quanh có hỗ trợ và cáng đáng được nhiệm vụ khi anh ta bị bắt chết hay không mà thôi. Bóng đá thời buổi này cần hơn những ngôi sao gánh cả đội. Bồ Đào Nha sẽ khó lòng tiến sâu nếu cứ trông chờ vào mỗi Ronaldo", Quốc Vượng nói.

Quốc Vượng: “Euro khó có đất cho những đội bóng một người” - Ảnh 1.

Tiếc cho dành sao Bỉ khi họ thất bại trước Italia ngay trong ngày ra quân.

Không chỉ thất vọng về Ronaldo, cựu tiền vệ xứ Nghệ còn tiếc cho dàn sao của đội tuyển Bỉ khi họ đã quá non nớt trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Italy. "Những ngôi sao của Bỉ vẫn chưa thực sự là chính mình. Họ bị áp lực khiến đôi chân không thể kiểm soát theo ý muốn.

Nhìn rộng ra, ở thời điểm đầu giải đấu sẽ rất khó để các cầu thủ được đặt kỳ vọng tỏa sáng, bởi họ sẽ chịu nhiều sức ép lớn mà ở giai đoạn này, các cầu thủ trẻ sẽ là những người đóng "kép chính". Thế nên, trong con mắt của tôi, vẫn chưa có cầu thủ nào gây ấn tượng ở vòng đấu khai màn của Euro lần này", Quốc Vượng nói thêm.

"Chưa có dấu ấn đậm nét về mặt chiến thuật, nhưng nghệ thuật phòng ngự phần nào chứng tỏ mình"

Trong các đội bóng, cựu tuyển thủ QG này cảm thấy ấn tượng nhất với cái tên Croatia. "Đó là đội bóng chơi kỷ luật, chặt chẽ và có dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Họ phòng ngự chắc chắn và triển khai bóng nhanh trong những pha phản công. Trong khi đó, Italy với lối chơi phòng ngự vốn là sở trường của họ", cựu tiền vệ xứ Nghệ chia sẻ.

Theo Quốc Vượng, Euro 2016 đang chia ra 2 trường phái khác biệt. Đó là lối chơi cầm bóng của Tây Ban Nha và Đức, cùng cách chơi thiên về phòng ngự phản công của các đội bóng còn lại. "Dù giành chiến thắng, áp đặt lên đối thủ nhưng Tây Ban Nha vẫn hết sức nhạt nhòa.

Quốc Vượng: “Euro khó có đất cho những đội bóng một người” - Ảnh 2.

Tuy giành chiến thắng, nhưng dấu ấn của Tây Ban Nha vẫn hết sức nhạt nhòa.

Thứ bản sắc được họ gây dựng ngày càng mất đi, dù lối chơi vẫn hiện hữu. Trong khi cách đá phòng ngự phản công thấy rõ nét ở các đội bóng; đặc biệt là những đội được xem là cửa dưới. Thế nhưng, hầu hết các đội bóng vẫn chưa thể hiện đậm nét bản sắc về mặt chiến thuật", Quốc Vượng bày tỏ.

Sở dĩ Euro 2016 vẫn chưa thật sự "nóng máy", theo bản thân Quốc Vượng, là vì đây chỉ mới ở giai đoạn đầu của giải đấu.

Hơn thế nữa, số lượng đội tăng lên 24, trong khi có tới 16 đội được lọt vào vòng knock-out khiến mức độ cạnh tranh, tính chất quyết liệt của giải đấu giảm dần. Sự thận trọng thấy rõ trong cách nhập cuộc dẫn đến những trận đấu chưa thật sự sôi nổi, số lượng bàn thắng chưa cao.

"Chờ và chờ"

Tất cả các đội đều đã xung trận và phần nào đã được giải mã thông qua trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sẽ rất khó để đoán định con đường tiến xa của họ ở giải đấu này, bởi lẽ như chia sẻ của Quốc Vượng thì "trình độ các đội bóng ở châu Âu đang ngày càng được thu hẹp lại.

Những đội bóng được xem là ông lớn như Đức, Tây Ban Nha, Pháp hay Bỉ đều chưa thể hiện được nhiều, thậm chí nhiều đội còn gây thất vọng lớn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Ở cuộc đua nhiều tính toán và cần tới bản lĩnh, đẳng cấp, càng vào sâu ở giải thì bộ mặt thật của các đội bóng mới được lộ diện", cựu tiền vệ xứ Nghệ nhận định.

Quốc Vượng: “Euro khó có đất cho những đội bóng một người” - Ảnh 3.

Như các "ông lớn" khác, Pháp vẫn chưa thể hiện được nhiều.

Cũng theo cựu tuyển thủ QG này, xét về mặt chiến thuật thì rất khó để bàn đến ở thời điểm hiện tại bởi một trận đấu hay một vòng đấu khởi đầu chưa nói lên điều gì.

Tấn công hay phòng ngự lên ngôi sẽ được quyết định ở giai đoạn tới, song dường như nghệ thuật phòng ngự đang có phần nhỉnh hơn khi nó được nhiều đội bóng áp dụng. Thế nhưng, điều quan trọng là cùng xem tấn công hay phòng ngự sẽ lên ngôi và liệu "đội bóng một người" có thể tiến xa hơn ở giải đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại