Đối đầu với Ba Lan, "Xe tăng" phải thay xích, thay nòng

Kim Thiền |

Đức đã có một chiến thắng ở ngày đầu ra quân, trước Ukraine. Nhưng đó chưa hẳn là một chiến thắng thuyết phục, và rõ ràng họ còn nhiều điều phải làm khi phải đối mặt với Ba Lan.

Ngay cả ở trận đấu với Ukraine, sau bàn thắng ở phút thứ 19 của Mustafi, người Đức đã phần nào thể hiện sự tự mãn. Đáng tiếc khi Ukraina đã không thể tận dụng được nó, và phải trả giá ở bàn thua thêm ở phút bù giờ.

Nhưng đối đầu với Ba Lan, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, khi họ có trong đội hình một cặp tiền đạo cực kỳ cân bằng và "chết người" là Lewandowski và Arkadius Milik - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Bắc Ireland.

Đối đầu với Ba Lan, Xe tăng phải thay xích, thay nòng - Ảnh 1.

Bộ đôi tiền đạo Lewandowski và Arkadius Milik sẽ là nguy cơ lớn cho hàng phòng ngự của Đức.

Ngay phía dưới 2 tiền đạo là sự hỗ trợ tích cực đến từ Grzegorz Krychowiak, hàng phòng ngự của Đức sẽ phải làm việc chật vật hơn so với trận đấu trước Ukraine.

Đáng chú ý, HLV Joachim Loew ở các giải đấu lớn chưa bao giờ thay đổi bất cứ một vị trí nào sau khi thắng trận đầu tiên. Tuy nhiên, ở các trận đấu thứ hai của mình, Đức thua 2-1 trước Croatia ở Euro 2008, 0-1 trước Serbia ở World Cup 2010, thắng 2-1 trước Hà Lan 2012 và hòa 2-2 với Ghana tại Brazil 2014.

Đã đến lúc nhà cầm quân người Đức này phải từ bỏ thói quen của mình, nếu muốn đánh bại Ba Lan để sớm chắc suất ở vòng 2.

Mats Hummel thay Mustafi

Tuy là người ghi bàn mở tỷ số cho Đức ở trận đấu trước gặp Ukraine, song sự kết hợp giữa Mustafi và Jerome Boateng có vẻ vẫn còn chưa có độ trơn như cách mà Mats Hummel đã từng làm rất thành công tại Brazil 2 năm về trước.

"Rất nhiều đợt tấn công của Ukraine được phá đi một cách rất vội vã, thất thế, thay vì sự bình tĩnh vốn có của hàng thủ Đức. Nó đem lại sự bất an cho đội bóng", Delaney đã phân tích sau trận đấu trước.

Đối đầu với Ba Lan, Xe tăng phải thay xích, thay nòng - Ảnh 2.

Sự kết hợp quen thuộc Hummel - Boateng sẽ gia cố sự vững chãi cho hàng phòng ngự Đức.

Nếu chấn thương phục hồi tốt, Mats Hummel sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Mustafi, khi lối chơi phòng ngự có phần quá cứng rắn và manh động của trung vệ này sẽ là "miếng mồi ngon" cho bộ đôi tiền đạo bên phía Ba Lan.

Nên nhớ, Mustafi chỉ là sự lựa chọn thứ 3 và chỉ được ra sân ở trận gặp Ukraine khi Mats Hummel bị chấn thương, và Antonio Rudiger bị rách dây chằng trước.

Joshua Kimmich thay Benedikt Howedes

Benedikt Howedes chính là mắt xích yếu nhất ở hàng thủ Đức trong trận đấu trước với Ukraine, khi phải đối mặt với Yevhen Konoplyanka bên cánh phải. "Cầu thủ chạy cánh của Sevilla khoét vào vị trí của Howedes một lần, rồi lần nữa, lần nữa và lần nào cũng có được lợi thế", Jonathan Wilson viết trên Sports IIlustrated.

Đối đầu với Ba Lan, Xe tăng phải thay xích, thay nòng - Ảnh 3.

Bản đồ chuyền bóng của đội tuyển Đức trong trận gặp Ukraine.

Joshua Kimmich có vẻ là sự thay thế thích hợp ở vị trí hậu vệ phải của Benedikt Howedes, mặc dù cầu thủ 21 tuổi này chỉ chơi duy nhất 1 trận từ đầu đến cuối ở vị trí này trong màu áo Beyen Munich ở mùa giải vừa qua - gặp Hertha Berlin hồi tháng Tư.

Mario Gomez thay Mario Gotze

Mario Gotze đã có một trận đấu tệ hại trước Ukraine. Hầu hết các tình huống nguy hiểm của Đức đều đến từ Julian Draxler cắt từ cánh trái vào, hay Sami Khedira đột phá. Gotze chỉ chạm bóng có 8 lần trong suốt hiệp 1 trận đấu.

Đối đầu với Ba Lan, Xe tăng phải thay xích, thay nòng - Ảnh 4.

Mario Gomez sẽ là sự lựa chọn thích hợp hơn trên hàng công của HLV Joachim Low?

Ở thời điểm này, Mario Gomez thích hợp hơn nhiều trong vai trò tiền đạo "vô hình", để rồi đột nhiên nhận bóng và ghi bàn, hơn là Mario Gotze.

Thống kê

- Ba Lan chỉ thắng duy nhất 1 trận trong số 20 trận gặp nhau gần đây (hòa 6, thua 13) vào tháng 10 năm 2014 (vòng loại Euro 2016).

- Tuy nhiên, Ba Lan chỉ thua duy nhất 1 trận trong 4 lần gặp nhau với Đức (thắng 1, hòa 2).

- Ba Lan chưa bao giờ đánh bại Đức ở VCK một giải đấu lớn (hòa 1, thua 3). Thậm chí Ba Lan còn chưa bao giờ ghi được bàn.

- Đức giữ sạch lưới 8/12 lần đối đầu với Ba Lan gần đây.

- Đức thắng 8/10 trận gần đây ở đấu trường Euro, thua 2 trận (chung kết 2008 trước Tây Ban Nha và bán kết 2012 trước Ý).

- Đức chỉ không ghi bàn duy nhất 1/13 trận gần đây tại Euro (gặp Tây Ban Nha năm 2008).

Đối đầu với Ba Lan, Xe tăng phải thay xích, thay nòng - Ảnh 5.

Ba Lan chưa bao giờ đánh bại Đức ở một giải đấu lớn.

- Đức không thể ghi bàn trong 3/4 trận chơi ơ Stade de France (tất cả đều gặp Pháp - thắng 1, hòa 1, thua 2).

- Trận thắng 1-0 của Ba Lan trước Bắc Ireland ở vòng đấu trước đã cắt đứt chuỗi 6 trận không thắng của họ ở đấu trường Euro. Đấy cũng là trận đầu tiên họ giữa trắng lưới ở Euro.

- Ba Lan chưa bao giờ ghi quá 1 bàn ở Euro (7 trận).

- Robert Lewandowski ghi bàn ở 2/3 lần Ba Lan đối đầu với Đức. Tuy nhiên ở trận đấu với Bắc Ireland vừa qua, tiền đạo này không sút được bất cứ cú nào về khung thành đối phương.

- Mesut Ozil có 8 pha kiến tạo cho đội tuyển Đức ở World Cup 2014 và Euro 2012 (mỗi giải 4 pha), nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

- Thomas Muller chưa hề ghi bàn hay kiến tạo trong 6 trận ở đấu trường Euro. Tuy nhiên ở World Cup, tiền đạo này ghi 10 bàn và 6 pha kiến tạo ở 13 trận đã chơi.

- HLV Joachim Low giữ kỷ lục Euro với 12 trận cầm quân ở đấu trường này.

Dự đoán: 1-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại