Quốc Thảo tiết lộ lý do không được tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói Toàn quốc

Nguyễn Hương |

"Chúng tôi muốn tham gia cho vui và góp thêm sắc màu vào bức tranh nghệ thuật miền Nam chứ không ham hố lấy giải thưởng này, huy chương nọ", đạo diễn Quốc Thảo trả lời phóng viên.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu kịch nói toàn quốc 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2018 tại TPHCM. Tuy nhiên, sân khấu kịch Quốc Thảo vừa nhận được thông báo từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn rằng, sân khấu này không đủ tiêu chuẩn để tham gia liên hoan.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Quốc Thảo về câu chuyện này.

Không được dự liên hoan vì... "chưa đủ tuổi"

Có thông tin Sân khấu Quốc Thảo không được tham dự liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm nay. Xin anh xác nhận thông tin này có chính xác hay không và lý do tại sao không được tham dự?

Lý do Cục đưa ra là sân khấu Quốc Thảo thành lập chưa đủ thời gian tối thiểu là một năm. Đúng ra sân khấu Quốc Thảo được tách ra từ sân khấu Minh Nhí vì trước đây, tôi và Minh Nhí mở chung sân khấu bên đó. Tuy nhiên, Cục không tính khoảng thời gian đó mà chỉ tính từ khi thành lập tới nay.

Tuy nhiên, vở diễn chúng tôi dự định tham gia liên hoan là "Nắng chiều" sẽ vẫn chạy phúc khảo và diễn liên tục hàng tuần, kể từ ngày 7, 8/4.

Quốc Thảo tiết lộ lý do không được tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói Toàn quốc - Ảnh 1.

Đạo diễn Quốc Thảo đạo diễn nhiều gameshow truyền hình hot.

Tôi nghe nói vở "Nắng chiều" được viết bởi anh và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc với nội dung rất nhân văn, phản ánh thực tế của xã hội hiện nay. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về vở diễn này?

Vở diễn nói về sự cô đơn của những người lớn trong cuộc sống hiện đại. Đôi khi cuộc sống hiện đại khiến những đứa con bị cuốn theo dòng xoáy mưu sinh, làm giàu mà biến cha mẹ thành người ở không công cho mình. Cha mẹ của họ cô đơn trong chính ngôi nhà của họ với những đứa con... mà vì chúng, họ đã hy sinh cả đời.

Trong vở diễn này có một cảnh đặc biệt, trên sân khấu gần như lúc nào cũng chỉ có một người. Tôi muốn nhấn mạnh vào sự cô đơn.

Mặc dù họ ở chung một nhà nhưng không hề gặp nhau, không có dịp nói chuyện với nhau. Ai cũng lao vào mưu sinh và cái tội lớn nhất của con người là để cha mẹ mình cô đơn.

Cha mẹ chẳng cần gì ngoài sự giao tiếp của con cái với mình. Họ đã hi sinh cuộc sống ở quê, ở làng để lên thành phố ở với con nhưng rồi cuối cùng, suốt ngày họ phải ở trong căn nhà với 4 bức tường.

Đến một lúc nào đó, đứa con gặp trắc trở trong cuộc đời thì cha mẹ là phao cứu sinh, chính cha mẹ mới là cuộc đời của họ.

Có thể thấy, anh và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã rất tâm huyết với đề tài, vở diễn này nhưng lại không được đi dự liên hoan. Anh có tiếc không?

Quốc Thảo tiết lộ lý do không được tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói Toàn quốc - Ảnh 3.

Sân khấu kịch Quốc Thảo trong ngày ra mắt hồi tháng 12 năm 2017.

Tôi rất tiếc bởi vì chúng tôi ấp ủ từ kịch bản đến xử lý đạo diễn, tư tưởng của vở. Diễn viên cũng tập rất kỹ lưỡng từ lâu nhưng cuối cùng lại như vậy.

Không tham gia được Liên hoan đương nhiên chúng tôi buồn và hụt hẫng vì vở diễn thực sự có tính nhân văn, có chất lượng nghệ thuật. Chúng tôi cũng mong muốn góp thêm sắc màu vào bức tranh nghệ thuật miền Nam... nhưng Cục quyết định vậy thì cũng phải chịu.

Nhưng điều quan trọng nhất là vở diễn tiếp cận được với công chúng vì chúng tôi sẽ diễn vở này hàng tuần.

Chúng tôi không nhụt chí, vẫn háo hức gánh gồng

Khi vở diễn này dự định tham gia liên hoan thì có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Lê Giang, Đại Nghĩa... Vậy khi vở không được tham gia nữa, anh có giữ được những cái tên này trong các suất diễn hàng tuần không?

Tất nhiên là tôi vẫn duy trì những diễn viên đó. Họ là những nghệ sĩ cộng tác thường xuyên với sân khấu Quốc Thảo. Ví dụ Lê Giang không chỉ diễn vở này mà diễn nhiều vở khác nữa.

Với họ, đi hội diễn hay không, không quan trọng. Liên hoan là để cho vui vì chúng tôi muốn góp một vở vào liên hoan như một cách ra mắt anh em trong nghề chứ không ham hố thi để lấy giải thưởng này, huy chương nọ. Vì xét về huy chương, tôi thừa chỉ tiêu để được phong tặng nghệ sĩ ưu tú rồi.

Quốc Thảo tiết lộ lý do không được tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói Toàn quốc - Ảnh 4.

Lê Giang là diễn viên nòng cốt ở sân khấu kịch Quốc Thảo.

"Nắng chiều" cũng là vở diễn đầu tiên kể từ khi sân khấu Quốc Thảo ra đời. Tại sao đến tận bây giờ, sau gần nửa năm mở sân khấu, anh mới dựng vở đầu tiên?

Chúng tôi bị kẹt về thời gian. Vừa khai trương xong là dính Tết, đó là dịp diễn viên bận nhất trong năm. Hơn nữa, Tết chỉ dựng được các vở vui, hài để giải trí.

Chúng tôi không muốn khai trương bằng một vở mang tính giải trí như vậy. Tôi muốn vở khai trương phải có sức nặng cả về chất lượng nghệ thuật và thông điệp đằng sau vở diễn.

Khi thời gian bị kéo dài quá như vậy, hẳn anh bị hao tổn không ít về tài chính?

Chắc chắn là có nhưng nó không quan trọng bằng mục tiêu của sân khấu là tiểu phẩm đầu tiên phải tạo được dấu ấn cho khán giả, để khán giả biết mình theo gu nào, chất lượng ra sao. Đó mới là điều quan trọng.

Thời gian vừa rồi, sân khấu Super Bowl của bà bầu Hồng Vân suýt phải đóng cửa. May mắn là bên công ty cho thuê mặt bằng đã giảm 50% nên mới sáng đèn lại. 

Nghệ sĩ không những phải lo về nghệ thuật mà còn phải cân đong đo đếm về tài chính. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, sân khấu Quốc Thảo xử lý bài toán này như thế nào?

Vấn đề tài chính là vấn đề lớn và sống còn của tất cả các sân khấu xã hội hoá hiện nay. Sân khấu kịch Quốc Thảo cũng vậy. Thời gian chưa ra mắt vở được, chúng tôi cũng phải xin bên tài trợ, xin bên Liên hiệp giảm chi phí lại. Nếu đúng chi phí ban đầu thoả thuận thì chúng tôi không gánh gồng nổi.

Quốc Thảo tiết lộ lý do không được tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói Toàn quốc - Ảnh 6.

NSƯT Công Ninh, danh hài Việt Hương đến chúc mừng Quốc Thảo ra mắt sân khấu.

Vấn đề tài chính là chuyện đau đầu của tất cả ông bầu, bà bầu nhưng chúng tôi không nhụt trí. Chúng tôi vẫn đang bừng bừng lửa và rất háo hức làm nghề.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại