Vì sao truyền thông Triều Tiên 'thờ ơ' với chuyến đi HQ của Bộ 3?

Hồng Anh |

Trong khi truyền thông nước ngoài đưa tin rầm rộ về chuyến thăm Hàn Quốc của phái đoàn cấp cao Triều Tiên, thì ở Bình Nhưỡng, thông tin này lại không xuất hiện nhiều trên mặt báo.

Thông tin về chuyến thăm bất ngờ của 3 quan chức cấp cao Triều Tiên, do phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Hwang Pyong So dẫn đầu, đã được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải vào lúc 9 giờ sáng (theo giờ địa phương). Song. kể từ sau đó, không có thêm bất cứ tin tức nào liên quan tới chuyến thăm trên KCNA.

Một mẩu tin nhỏ về chuyến thăm này của 3 quan chức cấp cao Triều Tiên cũng xuất hiện trên trang nhất của tờ Rodong Sinmun. cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày hôm sau (5/10). Tuy nhiên, mẩu tin này cũng không nhắc tới các hoạt động của phái đoàn Triều Tiên.

Còn kênh kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên chỉ đăng tải duy nhất thông tin ông Choe Ryong Hae và Kim Yang Gon chào đón các vận động viên Triều Tiên trở về từ ASIAD 17 trong bản tin 8 giờ tối ngày 5/10.

Tờ Chosun Ilbo dẫn lời học giả Park Hyeong Jung từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định, việc truyền thông Triều Tiên đăng rất ít thông tin liên quan tới chuyến thăm của bộ 3 quyền lực, "nhiều khả năng là bởi phái đoàn này không thể dạt được bất cứ một kết quả hữu hình nào cho chế độ để ông Kim Jong Un có thể khen ngợi".

Chỉ 3 ngày sau chuyến thăm bất ngờ của phía Triều Tiên, ngày 7/10, một vụ nổ súng giữa tàu tuần tra Triều Tiên và tàu Hàn Quốc đã xảy ra tại vị trí gần khu vực đảo Yeonpyeong. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Hàn Quốc đã nổ súng trước về phía tàu Triều Tiên để "cảnh báo" sau khi tàu Triều Tiên được cho là vượt quá "giới tuyến phía Bắc" - vốn đang là khu vực xảy ra tranh chấp giữa 2 bên, rồi tàu Triều Tiên bắn trả. Tuy nhiên, không có thương vong xảy ra.

Vừa tay bắt mặt mừng, Triều Tiên - Hàn Quốc lại bắn nhau Vừa "tay bắt mặt mừng", Triều Tiên - Hàn Quốc lại bắn nhau

Tin từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, sáng nay đã xảy ra một vụ xung đột giữa phía Hàn Quốc và tàu tuần tra Triều Tiên tại "giới tuyến phía Bắc" do Hàn Quốc vạch ra.

Trước đó, ông Hwang Pyong So, cùng 2 quan chức cấp cao khác là Choe Ryong Hae và Kim Yang Gon đã tới Hàn Quốc ngày 4/10, tham dự lễ bế mạc ASIAD 17 được tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc). Chuyến thăm diễn ra đúng ngày Triều Tiên - Hàn Quốc ký kết "Tuyên ngôn Quan hệ Bắc - Nam phát triển hòa bình phồn vinh" (gọi tắt là Tuyên ngôn 4/10) tại Bình Nhưỡng. Động thái này được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử.

Tuy nhiên, điểm nhấn của chuyến đi này chính là các cuộc hội đàm trực tiếp giữa 2 bên. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon bằng chuyên cơ riêng của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un, ba quan chức cấp cao Triều TIên đã ngay lập tức tới tham dự một cuộc họp, kéo dài 1 giờ đồng hồ, với Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kwan Jae.

Sau đó, đoàn đại biểu Triều Tiên đã ăn trưa với cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Park Geun Hye trước khi phía Triều Tiên tiếp tục một cuộc hội đàm không chính thức vào buổi chiều.

Theo Yonhap, trong chuyến thăm này, hai bên đã thống nhất nối lại các cuộc đàm phán cấp cao chính thức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Chính quyền của Tổng thống Park Geun Hye cũng như phe đối lập tại Hàn Quốc đều bày tỏ thái độ hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên.

Thậm chí, trong một cuộc họp báo tại Hàn Quốc, khi được hỏi liệu có lạc quan về kết quả của chuyến thăm, ông Choe đã gật đầu, tỏ ý tán thành.

Truyền thông Hàn Quốc đã ca ngợi sự kiện này là một bước ngoặt trong quan hệ 2 miền Triều Tiên. Còn giới quan sát cũng đánh giá, đây là một bước đi tích cực, làm ấm lại quan hệ Hàn - Triều vốn căng thẳng nhiều năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại