Vì sao Putin ân xá ông trùm dầu mỏ Khodorkovsky?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - "Vì những yếu tố nhân đạo", sáng ngày 20/12 (theo giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ân xá cho cựu tỉ phú Mikhail Khodorkovsky.

Theo thông tin từ điện Kremlin, sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy, cựu tỉ phú dầu mỏ giàu nhất nước Nga một thời, cũng từng là đối thủ nổi tiếng nhất của Tổng thống Putin, đã được trả tự do sau hơn 1 thập kỉ bị cầm tù. Nếu theo đúng tiến trình, ông Khodorkovsky sẽ mãn hạn tù vào tháng 8 năm sau.

Tờ The Guardian đưa tin, trưa ngày 20/12 (theo giờ địa phương), ông Khodorkovsky đã chính thức được ra khỏi nhà tù ở phía Bắc nước Nga và lên máy bay tới Đức. Cảnh sát Berlin cho biết, ông đã đáp xuống Berlin chiều cùng ngày.

Quyết định ân xá bất ngờ này được Tổng thống Putin hé lộ trước 1.300 phóng viên báo chí quốc tế vào phần cuối của cuộc họp báo thường niên kéo dài 4 tiếng đồng hồ hôm 19/12. Ông Putin cho biết ông đã nhận được đơn xin ân xá có chữ kí của cựu tỉ phú này: "Không lâu trước đây, ông ấy đã thỉnh cầu được ân xá. Ông ấy đã mất 10 năm sau song sắt - đó là một hình phạt nghiêm khắc. Ông ấy đã nhắc tới một vài lí do nhân đạo, rằng mẹ ông ấy bị bệnh. Cân nhắc tất cả những điều đó, một quyết định chính xác là điều cần thiết và sắc lệnh ân xá cho ông ấy sẽ sớm được ký".

Ông Khodorkovsky từng tâm sự rằng, nếu được trả tự do, ông chỉ có một mong muốn giản dị là được dành thời gian ở bên gia đình mình.

Về phần mình, bà Maria Khodorkovskay, mẹ của tỉ phú Khodorkovsky nói rằng bà không biết gì về lá đơn này của con trai: "Có quá nhiều việc xảy ra từ ngày hôm qua. Thật không thể tin được".


	Cựu tỉ phú dầu mỏ Nga Mikhail Khodorkovsky

Cựu tỉ phú dầu mỏ Nga Mikhail Khodorkovsky

Trước đó, theo AFP, cựu tỉ phú Khodorkovsky từng tuyên bố rằng mình sẽ không xin ân xá, vì như vậy có nghĩa là nhận tội. Tuy nhiên, luật sư của ông Khodorkovsky cho biết, một vài quan chức đã tới thăm cựu tỉ phú này sau phiên toà xét xử lần thứ ba. Để thuyết phục ông ký vào đơn xin được khoan hồng, họ đã nói chuyện với ông Khodorkovsky về tình trạng sức khoẻ đang ngày càng đi xuống của mẹ ông, đồng thời cảnh báo rằng một vụ kiện có thể đang được chuẩn bị để chống lại ông.

Trong khi đó, các nhà bình luận chính trị và kinh tế cho rằng lý do chính khiến ông Khodorkovsky được ân xá là do Nga muốn cải thiện hình ảnh trước Olympic mùa Đông Sochi 2014.

Ông Khodorkovsky, cựu Chủ tịch tập đoàn dầu khí Yukos, bị bắt năm 2003 và bị kết án vì các tội danh rửa tiền, gian lận, trốn thuế. Trong khi đó, nhiều người cho rằng cựu tỉ phú này phải ra tòa và chịu án tù chủ yếu vì đã cung cấp tài chính cho phe đối lập.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại