Ứng viên Tổng thống Ba Lan quyến rũ "sẵn sàng nhấc máy gọi Putin"

Hải Võ |

Nữ ứng viên tranh cử Tổng thống Ba Lan tuyên bố không muốn nước này tiếp tục bị báo chí Nga gọi là "kẻ thù số 1" và cho biết bà "sẵn sàng nhấc máy nói chuyện với Tổng thống Putin".

AFP (Pháp) đưa tin, ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng cánh tả Ba Lan Magdalena Ogorek đã chỉ trích điều mà bà này gọi là "sự đối kháng của chính phủ Ba Lan đối với Nga", và cho biết sẵn sàng "nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Bà Ogorek phát biểu tại hội nghị của Liên minh dân chủ cánh tả hôm thứ Bảy (14/2) rằng Ba Lan "không thể chấp nhận tiếp tục bị truyền thông Nga mô tả là kẻ thù số 1 (của Nga)".

AFP cho hay, nhóm trung hữu trong chính phủ Ba Lan là một trong những tiếng nói chỉ trích lớn nhất đối với Tổng thống Nga Putin về những vấn đề xảy ra ở Ukraine.

Bà Ogorek nói, đảng của bà "chỉ trích những hành động của Nga, nhưng mong muốn Warsaw và Moscow trao đổi ý kiến".

"Tôi không sợ phải trả lời những thông điệp của ông Putin và sẵn sàng nhấc máy để gọi ông ấy" - Magdalena Ogorek nói - "Nước Nga đã, đang và vẫn sẽ là láng giềng của Ba Lan".

Bà Ogorek, 35 tuổi, cùng một số ứng cử viên khác sẽ phải đối mặt với "trận chiến khó khăn" để thay thế Tổng thống đương nhiệm Bronislaw Komorowski tại cuộc bầu cử ngày 10/5 tới đây.

Theo AFP, Magdalena Ogorek chỉ có được sự ủng hộ của khoảng 5% cử tri. Các nhà phê bình nói rằng bà còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm chính trường để trở thành một "ứng viên có sức thuyết phục".

Bà Ogorek có bằng tiến sĩ lịch sử, từng làm việc trong lĩnh vực quản lý hành chính và tham gia một số vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình.

Hồi năm 2011, bà thất bại trong nỗ lực giành một ghế tại quốc hội Ba Lan.

Một số hình ảnh của bà Magdalena Ogorek - người được báo chí gọi là "ứng viên Tổng thống quyến rũ nhất":

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại