Ukraine: Thủ tướng ở lại, quốc hội đổ thêm tiền cho nội chiến

Quốc hội Ukraine đã bác đơn từ chức của Thủ tướng, đồng thời thông qua ngân sách chi thêm cho cuộc chiến chống lại quân ly khai ở miền đông và ngăn chăn tình trạng vỡ nợ quốc gia.

Hãng Reuters đưa tin cho biết, những bất đồng trong quốc hội Ukraine hồi tuần trước đã thúc đẩy sự hỗ trợ của phương Tây cho quốc gia bất ổn này. Họ đã từng lo sợ Ukraine sẽ trượt sâu hơn vào chính trị và không thể thực hiện đúng cam kết rằng sẽ nhận hỗ trợ quốc tế sau khi tổ chức bầu cử.

“Có hai tin tức đáng chú ý hôm nay. Đầu tiên là Argentina đã vỡ nợ, và thứ hai là Ukraine đã và sẽ không bao giờ vỡ nợ”, ông Yatseniuk nói với quốc hội, khẳng định sẽ ở lại nội các Ukraine.

Cuộc chiến chính trị diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quân sự để giành lại vùng Donbass, giáp biên giới Nga, từ quân nổi dậy ủng hộ Moscow.

Sau khi chiếm đoạt lại một số thành trì của phiến quân Slaviansk vào đầu tháng Bảy, lực lượng chính phủ đang di chuyển về các thành phố Donetsk và Luhansk.

Cả hai bên đã có một thời gian ngừng bắn để các chuyên gia quốc tế tới khu vực mà chiếc máy bay MH17 đã bị rơi trong lãnh thổ do quân ly khai kiểm soát hôm 17/7, giết chết 298 người có mặt trên chuyến bay.

Các chuyên gia hy vọng sẽ có nhiều nhà điều tra cũng sẽ sớm có quyền tiếp cận khu vực để phục hồi thi thể các nạn nhân cuối cùng và tìm kiếm bằng chứng chỉ ra lý do máy bay bị rơi.

"Đã gần một tuần kể từ khi chúng tôi có mặt và chúng tôi không thấy nhiều thay đổi. Các chuyên gia cho biết họ đã phát hiện vẫn có người đi lại trong khu vực", Michael Bociurkiw, một phát ngôn viên của nhóm quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nói.

Nhóm này cũng cho biết các cuộc chiến xung quanh nơi xảy ra tai nạn lại bắt đầu ngay sau khi họ rời đi.

Các nhà lãnh đạo phương Tây cáo buộc quân nổi dậy bắn hạ máy bay của hãng hàng không Malaysia và đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, quốc gia mà họ cáo buộc đã cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai. Moscow lên tiếng phản đối lời buộc tội này.

Rất khó để kết thúc nhanh chóng cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, các bên liên quan gồm Nga, Ukraine và OSCE đã gặp nhau tại Minsk, thủ đô của Belarus. Kiev cho biết hai bên đã đồng ý tiếp tục mở các tuyến đường đến hiện trường vụ tai nạn từ hôm thứ Năm (31/7).

Lần Bỏ phiếu hôm thứ Năm tại quốc hội Ukraine là một dấu hiệu quan trọng của sự đoàn kết chính trị từ Kiev. Họ đang phải vật lộn để đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như cuộc chiến chống lại quân nổi dậy ở phía đông.

Thái độ đó trái ngược với một phiên họp quốc hội đầy bão tố hồi tuần trước. Thủ tướng Yatseniuk đã lớn tiếng trước các nhà lập pháp, cáo buộc họ phản bội Ukraine vì đã ngăn chặn cải cách. Các nghị sỹ Ukraine đã đứng lên, vỗ tay tán thưởng ông sau khi ủng hộ việc sửa đổi.

Tổng thống Petro Poroshenko cho biết số phiếu mới trong quốc hội sẽ giúp Kiev tiếp tục cuộc chiến chống ly khai. "Chúng ta cần hợp nhất, không đối đầu", ông Poroshenko cho biết, "Chúng ta phải đoàn kết chống lại sự xâm lược từ bên ngoài".

Sự hỗ trợ từ quốc hội Ukraine rất cần thiết trong việc sửa đổi ngân sách năm 2014, thông qua khoản tiền 758 triệu USD (9,1 tỷ hryvnia) để bổ sung chi phí cho quân đội.

Chính phủ nước này cũng muốn quốc hội thông qua luật cho phép các tập đoàn, công ty châu Âu hoặc Mỹ vận hành hệ thống phân phối khí cũ kĩ của nước này. Ông Yatseniuk cho biết chính phủ sẽ vỡ nợ và bỏ lỡ giải ngân khoảng 17 tỷ USD mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế cứu trợ nếu Ukraine không thể thông qua các điều luật cần thiết.

Các điều luật mới cũng đã tăng thêm 1,5% thuế thu nhập cá nhân của người dân để trang trải tiền cho cuộc nội chiến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại