Ukraine: Quân chính phủ bất ngờ tuyên bố thiệt hại nặng

Quân chính phủ Ukraine bị tổn thất nặng trong một pha phản công dọc theo tuyến đường tiếp tế quan trọng với Donetsk, các quan chức nước này cho biết hôm thứ Năm (21/8).

Tờ Wall Street Journal đưa tin cho hay, thất bại này cho thấy mối đe doạ lớn từ quân ly khai thân Nga, mặc dù trước đó lực lượng chính phủ có những tiến bộ lớn trên chiến trường.

Tổn thất gia tăng gần đây làm tăng áp lực lên Kiev trong việc tìm kiếm thoả thuận hoà bình thông qua các cuộc đàm phán ở thủ đô Minsk, Belarus vào tuần tới. Ở đây, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin được lên kế hoạch sẽ chạm trán lần đầu tiên sau hai tháng.

"Ukraine đang tìm kiếm hòa bình", ông Poroshenko nói về cuộc họp khi thăm thị trấn phía đông Mykolayiv hôm thứ Năm, "Cả thế giới đã quá mệt mỏi với chiến tranh".

Các quan chức nói rằng ông Poroshenko hy vọng sẽ nhận được ủng hộ cho kế hoạch hòa bình của ông, trong đó kêu gọi quân nổi dậy ở miền đông Ukraine hạ vũ khí của họ để đổi lấy ân xá và sự tự chủ cao hơn cho các khu vực của đất nước. Các phần tử nổi dậy nói rằng họ không có ý định đầu hàng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Đức Frank Walter Steinmeier. Hai bên thảo luận về sự cần thiết cho một lệnh ngừng bắn và bắt đầu một "cuộc đối thoại quốc gia" ở Ukraine, theo một tuyên bố của chính phủ Nga.

Các quan chức Ukraine cũng đã bắt đầu kiểm tra các xe tải đầu tiên của những gì Nga cho biết một đoàn nhân đạo đã bị trì hoãn trong tình trạng ngoại giao lấp lửng trong gần một tuần qua. Bộ Ngoại giao Nga lặp đi lặp lại lời kêu gọi cho một lệnh ngừng bắn trong khi hàng viện trợ được chuyển giao cho người dân ở các thành phố bị chiếm giữ trong vùng Luhansk.

Các nhà phân tích và ngoại giao cho biết lời kêu gọi ngừng bắn của Nga trông giống như một nỗ lực để đóng băng cuộc xung đột để duy trì ảnh hưởng của Moscow tại Ukraine.

Song song với lời kêu gọi hoà bình, Poroshenko cho biết ông cũng đã sẵn sàng tiếp tục hoạt động quân sự trong 4 tháng tới nhằm loại bỏ quân ly khai tại một số thị trấn và thành phố. Ông đã tới thăm một lữ đoàn nhảy dù hôm thứ Năm, và cho biết quân đội đang chuẩn bị để củng cố lực lượng ở phía đông bằng cách tăng cường các đơn vị mới.

Theo WSJ nhận định, lực lượng Kiev đang ngày càng phụ thuộc vào các đơn vị tình nguyện viên nhưng đào tạo kém trong những tuần gần đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại