Ukraine pháo kích lớn chưa từng có, ly khai tuyên bố không để yên

My Lan |

Hành động quân sự quy mô lớn của Ukraine nhằm vào phe ly khai ở miền đông bị Nga chỉ trích là "sai lầm chiến lược".

Hãng tin Donetsk dẫn lời người đứng đầu nhà nước Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko chỉ trích: "Cuộc tấn công bằng trọng pháo mới nhất vào Donetsk, các khu vực lân cận và Gorlovka là chưa từng có từ trước tới nay, trong suốt cuộc xung đột".

"Thực tế, phía Ukraine đã một lần nữa vi phạm tình trạng ngừng bắn và các thoả thuận Minsk", giết hại binh lính, dân thường và "nhà cửa của họ".

"Chúng tôi sẽ không ngồi đó không làm gì, chỉ chờ để bị giết. Chúng tôi sẽ có những hành động trả đũa. Chúng tôi đã luôn tuân thủ các thoả thuận mình kí kết".

Sáng 17/1, quân đội Ukraine đã mở đợt tấn công lớn vào các khu vực do phe ly khai kiểm soát và chiếm lại gần như toàn bộ khu vực sân bay Donetsk. DPR tố cáo, quân đội Ukraine tiến hành pháo kích bằng tất cả các loại vũ khí.

Đáp trả lại, phe ly khai cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân chính phủ tại tổ hợp sân bay Donetsk ở miền đông hôm 19/1.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho hay, tình hình xung quanh sân bay này vẫn rất căng thẳng, lực lượng ly khai tiếp tục tấn công quân chính phủ tại khu vực đó và nhiều vùng khác ở miền đông.

Reuters ngày 19/1 dẫn lời các quan chức Ukraine thống kê, 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vòng 24 giờ.

Nga đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng trở lại ở Ukraine, đồng thời công bố kế hoạch hoà bình mà Tổng thống Nga Putin từng đề xuất với Tổng thống Ukraine, song bị ông này bác bỏ.

Hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nhận định: "Đây là sai lầm lớn nhất, thậm chí là sai lầm chiến lược của giới chức Ukraine khi sử dụng các biện pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng này".

"Nó sẽ dẫn tới những hậu quả không thể nào thay đổi được đối với Ukraine - xét trên góc độ một quốc gia".

Trước tình hình Ukraine "nóng" trở lại, tại Brussels, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã tuyên bố, bây giờ chưa phải là lúc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại