Ukraina “bị hớ” khi đóng không phận với máy bay Nga đến Syria

Ngày 10.9, Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk công bố, Ukraina đóng cửa hành lang không lưu đối với các máy bay Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Syria.

"Sáng nay, tôi đã chỉ thị tăng cường kiểm soát với Cơ quan kiểm soát không lưu Châu Âu về chuyển động của bất kỳ máy bay Nga nào đến Syria" - hãng thông tấn TASS trích lời ông Yatsenyuk phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Tuy nhiên, một nguồn tin của cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviation cho hãng tin RIA Novosti biết, trên thực tế Nga đã không thực hiện bất kỳ chuyến bay nào qua không phận Ukraina kể từ năm 2014.

"Máy bay dân sự Nga không thực hiện các chuyến bay đến Syria" - nguồn tin bổ sung.

Miền đông nam Ukraina bị nhấn chìm trong xung đột kể từ tháng 4.2014 khi Kiev phát động chiến dịch quân sự vào lực lượng dân quân ở vùng Donbass.

Sau khi chuyến bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Donbass ngày 17.7.2014, Cơ quan hàng không Ukraina đã đóng cửa hoàn toàn không phận ở miền đông nước này.

Ngay sau thảm họa MH17, Nga đã cấm các máy bay của mình bay qua không phận Ukraina cho tới khi cuộc xung đột ở đây chấm dứt. Kể từ đó, các chuyến bay của Nga bay qua không phận của các nước láng giềng khác.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại