Tướng Nga: Mỹ đang ôm ngòi nổ của Thế chiến thứ 3

Hàn Giang |

Washington đã bắt đầu tất cả các cuộc xung đột quân sự trong thời điểm hiện tại, và chỉ cần chính phủ Mỹ phát động các cuộc chiến tranh theo ý của mình, Thế chiến thứ 3 sẽ bùng nổ, Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết.

Mỹ là nước duy nhất khởi xướng tất cả các cuộc xung đột quân sự hiện đại, và duy trì chúng nhằm mục đích chống lại Nga.

Ngoài ra, chính phủ Washington và các nước đồng minh đã sử dụng lực lượng quân sự chống lại bên thứ ba hơn 50 lần trong vòng một thập kỷ qua, một quan chức cấp cao Nga nhận định.

Trọng tâm của Mỹ là ngăn chặn sự phát triển của Nga, và  hạn chế tối đa khả năng nước này trở thành một trong những cường quốc trung tâm hàng đầu của thế giới, Trung tướng Andrey Kartapolov, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết.

Vào tháng 1.2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sự hỗ trợ của Washington dành cho các cơ quan chức năng Kiev và quân đội Ukraine, nhằm “đạt được mục tiêu địa chính trị là kiềm chế Nga bên trong khu vực”.

Hành động của Mỹ đã vô tình biến Ukraine thành “bãi chiến trường” trên lý thuyết giữa Moscow và Washington.

Lâu Năm Góc hiện vẫn tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu, và chỉ cần một động thái từ cường quốc này, cuộc xung đột trên diện rộng nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Hiện tại, Mỹ đã triển khai hàng trăm giảng viên quân sự đến Ukraine, nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện quân.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã cáo buộc các binh sĩ Mỹ không chỉ có vai trò trong việc đào tạo, “họ có mặt tại một số khu vực nằm trong vùng xung đột gần Mariupol, Severodonetsk, Artyomovsk và Volnovakha."

“Mỹ dường như là kẻ chủ mưu cuối cùng của tất cả các cuộc xung đột quân sự trên thế giới.

Các nước phương Tây đã bắt đầu nhận thức được con đường riêng của họ, và thoát khỏi mọi kế hoạch do Mỹ đề ra," ông Kartapolov phát biểu tại một hội nghị khoa học quân sự nhân lễ kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Nga trước quân phát xít.

Đồng thời, ông Kartapolov cho rằng Washington hiện vẫn nắm giữ ngòi nổ của Thế chiến thứ 3, thông qua hành động can thiệp quân sự đến tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tháng 9.2014, tờ báo RT đăng tải mặc dù Mỹ không tuyên bố tình trạng chiến tranh kể từ năm 1942, nhưng Syria đã trở thành quốc gia thứ 7 bị đánh bom trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Gần đây, đồng minh của Washington tại Vịnh Ba Tư, chế độ quân chủ Sunni được trang bị nhiều thiết bị quân sự sản xuất tại Mỹ, đã phát động một cuộc tấn công nhằm chống lại phiến quân Shiite Houthi ở Yemen, ném bom nhiều khu vực trọng yếu và cơ sở hạ tầng của đất nước.

Ngoài ra, nhiều quốc gia khác cũng từng có “dấu chân” của quân đội Mỹ và các nước đồng minh, bao gồm Afghanistan, Iraq, Libya, Yemen, Pakistan, Somalia hay Syria.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Kartapolov nhận xét rằng, “trên sáu lần các hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu đã can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều nước trên thế giới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại