Tướng diều hâu TQ muốn dùng mưa thiên thạch đánh tàu sân bay Mỹ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Trương Thiệu Trung cho rằng với tốc độ của các thiên thạch thì tàu sân bay Mỹ không thể tránh né và thiên thạch có thể dễ dàng đâm thủng, nhấn chìm tàu sân bay.

Bấy lâu nay, điều mà quân đội Trung Quốc lo ngại nhất là các hạm đội tàu sân bay của Mỹ. Đây luôn được xem như thứ vũ khí bất khả xâm phạm bởi hệ thống vũ khí tối tân cùng lực lượng tàu hộ vệ dày đặc.

Nhưng tướng diều hâu Trương Thiệu Trung của Trung Quốc thì không. Ngoài các ý tưởng sáng tạo từ trước như dùng rong biển để phá tàu ngầm Mỹ, viên tướng này nay lại mới nảy ra một chiến lược mới để đối phó với các tàu sân bay Mỹ, đó là thiên thạch…nhân tạo và mưa acid.

Khi được hỏi về khả năng có hay không một thứ vũ khí là khắc tinh của tàu sân bay, Trương Thiệu Trung tỏ ra đồng tình với một số ý kiến của dân mạng Trung Quốc cho rằng trong tương lai nước này có thể sẽ sử dụng hỏa tiễn đưa các khối đá lớn hoặc kim loại lên không trung, cho phát nổ tạo ra các cơn mưa thiên thạch để tấn công các tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, viên tướng này còn đề xuất sử dụng các cơn mưa acid nhân tạo làm các con tàu Mỹ bị ăn mòn.

Trương Thiệu Trung lấy dẫn chứng là vụ nổ thiên thạch ở Chelyabinsk nước Nga năm 2013, gây thiệt hại nặng nề. Ông này cho rằng với tốc độ của các thiên thạch thì tàu sân bay Mỹ không thể tránh né, và thiên thạch có thể dễ dàng đâm thủng đồng thời nhấn chìm những con tàu sân bay khổng lồ. Có điều khi được hỏi về tính chính xác của các vụ tấn công này thì viên tướng họ Trương chưa đưa ra được bài giải, ông ta chỉ cho rằng “ sẽ phải tính toán nhưng không khó”.

Về các cơn mưa acid, viên tướng diều hâu cũng hy vọng trong vòng 10 hay 20 năm sẽ có tác dụng đối với tàu sân bay Mỹ, vì về cơ bản các tàu chiến được thiết kế… chống ăn mòn.

Xem thêm Video: Tàu sân bay Eisenhower của Mỹ

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại