TT Ukraine "ra tín hiệu" trên sóng truyền hình, ly khai hứng đòn

My Lan |

Phe ly khai cáo buộc quân đội Kiev đã bất ngờ tăng cường tấn công vào khu vực sân bay Donetsk sau những phát biểu của Tổng thống Ukraine trên truyền hình nước này.

Xuất hiện trên kênh truyền hình STB của Ukraine ngày 30/4, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố: "Cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát Crimea và Donbass.

Điều này sẽ cần thời gian. Thống nhất lãnh thổ quốc gia là ưu tiên số 1. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi cách có thể. Chúng tôi sẽ không thoả hiệp".

Phát ngôn viên quân sự nước Cộng hoà Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin cho hay, quân đội Ukraine tại làng Opytnoye đã liên tục pháo kích vào khu vực sân bay Donetsk hơn 140 lần trong vòng 24 giờ sau đó.

"Bài phát biểu đó trở thành tín hiệu cho quân đội Ukraine để tăng cường pháo kích".

"Khu vực sân bay Donetsk và vùng Volvo-Center kế bên đã phải hứng chịu trận các trận pháo kích và súng cối".

Ông này cho biết thêm, quân đội Kiev đã tấn công phe ly khai bằng các hệ thống pháo 120 mm, pháo cối 120 mm và 82 mm.

Trước đó, phái viên của nhà nước Donetsk tự xưng tại nhóm Liên lạc, ông Denis Pushilin cũng lên tiếng cáo buộc những tuyên bố mới của ông Poroshenko sẽ chỉ khiến xung đột leo thang.

"Những tuyên bố như thế này của Poroshenko nhằm làm gia tăng căng thẳng ở Donbass. Điều này một lần nữa khẳng định thực tế rằng Kiev không sẵn sàng tuân thủ tất cả các điều khoản của thoả thuận Minsk".

Ông Pushilin cho rằng, ngôn từ của nhà lãnh đạo Ukraine phản ánh lập trường của "những nhà tài trợ nước ngoài", những người mà ông cho rằng không quan tâm tới việc tái lập hoà bình ở khu vực bị tàn phá vì chiến tranh.

Trước đó, Uỷ ban Quân vụ Hạ Viện Mỹ đã thông qua dự luật chi 200 triệu USD để cung cấp vũ khí và huấn luyện quân đội cho Ukraine.

"Điều này một lần nữa cho thấy những nhà tài trợ nước ngoài của Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mới và không lên kế hoạch tuân thủ Minsk 2", ông Pushilin tố cáo.

Phái viên DPR tại nhóm liên lạc
Denis Pushilin
Chúng tôi hi vọng rằng những hành động của Kiev không cản trợ việc thành lập các nhóm nhỏ của Nhóm Liên lạc, bởi việc lập lại hoà bình phụ thuộc vào hiệu quả công việc của họ. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ bước chuyển nào của tình hình, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để giải quyết vấn đề trên bàn đàm phán.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại