Trung Quốc: Tỉnh trưởng Tứ Xuyên tự kiểm điểm, đợi Bắc Kinh xử lý

Hải Võ |

Phó bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Tứ Xuyên, Trung Quốc Ngụy Hoành hiện đang "tự kiểm điểm" và chờ xử lý theo tình hình thực tế.

Thông tin trên được Phó bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) Ngô Ngọc Lương tiết lộ sáng nay, 15/1, tại cuộc họp báo thông báo tinh thần Hội nghị toàn thể lần 6 khóa XVIII của CCDI.

Trước đó, tờ Tứ Xuyên Nhật báo hôm 29/12 cho hay, Tỉnh ủy Tứ Xuyên đã tổ chức 2 hội nghị quan trọng về công tác kinh tế tại thành phố Thành Đô vào các ngày 27 và 28/12. Thông báo về các hội nghị không nhắc đến tên Ngụy Hoành.

Ông Ngụy, 61 tuổi, là một trong số ít Tỉnh trưởng "2 không" của Trung Quốc, tức không phải Ủy viên trung ương hay Ủy viên dự khuyết trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quá trình công tác của ông này chủ yếu tại tỉnh Tứ Xuyên. Ngụy Hoành từng làm Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tứ Xuyên, Bí thư thành ủy Nhã An, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tứ Xuyên, Phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Tứ Xuyên...

Đáng chú ý, sự thăng quan tiến chức của Ngụy chủ yếu diễn ra trong giai đoạn "hổ béo" Chu Vĩnh Khang giữ chức Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên (1999-2002).

Ngụy Hoành là "con hổ" có chức vụ cao nhất bị Bắc Kinh xử lý kể từ đầu năm 2016.


Cựu Bí thư thành ủy thành phố Tư Dương, Trung Quốc Lý Giai

Cựu Bí thư thành ủy thành phố Tư Dương, Trung Quốc Lý Giai

Tờ Tân Kinh (Trung Quốc) cho hay, việc ông Ngụy "ngã ngựa" nhiều khả năng liên quan tới vụ án cựu Bí thư thành ủy Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên Lý Giai.

Bà Lý được gọi là "Bí thư mỹ nhân" và có thời gian dài công tác cùng Ngụy Hoành ở cơ quan tổ chức của tỉnh Tứ Xuyên.

Trong quá khứ Lý Giai từng thực hiện "cuộc thăng chức nhảy vọt" chỉ trong 2 năm, khi từ một quan chức cấp huyện lên làm cán bộ cấp cục. Nữ quan tham bị bắt hồi tháng 4/2015 với cáo buộc nhận hối lộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại