Trung Quốc tăng cường hợp tác với chính quyền quân sự Thái Lan

Hoàng Nhật |

(Soha.vn) - Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn thể hiện rõ lập trường sẵn sàng duy trì quan hệ quân sự với Thái Lan.

Chính quyền quân sự Thái Lan mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc, trong khi dường như Trung Quốc cũng đang tận dụng cơ hội Mỹ “bỏ rơi” Thái Lan sau đảo chính để lôi kéo quốc gia Đông Nam Á này trở thành đồng minh thân cận trong khu vực.

Tướng Prayuth kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác với Thái Lan

Hãng tin ASTV cho biết, ngày 06/5 Tư lệnh Lục quân kiêm Chủ tịch Ủy ban gìn giữ hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha đã có buổi tiếp phái đoàn doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, tướng Prayuth đã thông báo về tình hình Thái Lan hiện nay, đồng thời cho biết chính quyền quân sự Thái Lan sẽ tiến hành các bước để khôi phục lại mọi hoạt động của đất nước.

Tướng Prayuth cũng kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ về tình hình Thái Lan, xúc tiến các dự án đầu tư mới và phục hồi các tour du lịch giữa hai nước. Tướng Prayuth còn kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc đang có nhà máy sản xuất tại Thái Lan xem xét sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để tránh gây tác động xấu đến môi trường, cần xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp một cách bền vững thông qua việc trao đổi, chuyển giao công nghệ lẫn nhau.

Phái đoàn quan chức quân sự cấp cao Thái Lan sắp thăm Trung Quốc

Báo Thairath ngày 06/5 cho biết, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, từ ngày 11-13/6/2014 Đại tướng Surasak Kanchanarath, Bí thư Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ dẫn đầu phái đoàn quan chức quân sự cấp cao nước này thăm chính thức Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thực hiện cam kết hợp tác trong huấn luyện quân sự, đào tạo và phát triển các loại vũ khí mới giữa quân đội hai nước.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thái Lan, hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn thể hiện rõ lập trường sẵn sàng duy trì quan hệ quân sự với Thái Lan, bởi trong thời gian qua Thái Lan trên cương vị là điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc đã làm rất tốt trách nhiệm của mình trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Đối với vấn đề bất ổn chính trị tại Thái Lan, Trung Quốc cho rằng đó là công việc nội bộ nên sẽ không có hành động can thiệp.

Thái Lan “dao động” trước khả năng bỏ Mỹ, quay sang Trung Quốc?

Giới bình luận Thái Lan cho rằng, ngay sau khi Mỹ và các nước phương Tây chỉ trích mạnh mẽ cuộc đảo chính ngày 22/5 tại Thái Lan, thì Trung Quốc dường như ủng hộ sự kiện này. Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Ninh Phú Khôi đã có cuộc gặp với Đại tướng Tanasak Patimapragorn, Tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Thái Lan kiêm Phó Chủ tịch NCPO, để khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa quân đội và chính quyền hai nước.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định rằng “sẽ tiếp tục liên hệ và tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Thái Lan, bất chấp chính trường Thái Lan có những thay đổi lớn sau đảo chính”.

Đặc biệt, điều khiến Mỹ phải hết sức cảnh giác đó là Thái Lan đang có những “dao động” trước khả năng bỏ Mỹ để quay sang kết thân với Trung Quốc. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến chiến lược an ninh của Mỹ tại châu Á – TBD, và kế hoạch sử dụng Thái Lan làm căn cứ chiến lược để đối phó với Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại