Trung Quốc: Núi tiền 'cao gần bằng tháp Eiffel' trong nhà quan tham

Trần Phong |

Số tiền 33 triệu USD vừa được phát hiện và tịch thu trong nhà một quan chức Trung Quốc được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở quốc gia này.

Ngày 31/10, các điều tra viên chống tham nhũng đã bất ngờ tiến hành khám xét nhà một vị quan chức ngành than (thuộc Bộ Năng lượng Trung Quốc). Kết quả, người ta đã phát hiện một khối lượng tiền mặt khổng lồ, tổng trị giá 33 triệu USD trong nhà quan chức này. Số tiền được cho là “sản phẩm” của các hành vi nhận hối lộ, đút lót.

Trung Quốc chấn chỉnh các thú vui chơi của quan chức Trung Quốc chấn chỉnh các thú vui chơi của quan chức

Đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) phải nêu gương sống đạo đức, điều đó có nghĩa nhiều cán bộ sẽ phải từ bỏ chơi mạt chược cùng các ván bài bạc kéo dài hàng giờ. Động thái này nằm trong mục tiêu chấn chỉnh các thú vui chơi của quan chức Trung Quốc.

Hãng tin AP trích lời ông Xu Jinhui – một công tố viên chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc cho biết, vị quan chức này có tên là Wei Pengyuan – Vụ phó Vụ khai thác than. Ông Wei đang bị điều tra với các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức vụ.

Theo tính toán, nếu toàn bộ số tiền 33 triệu USD này được quy đổi ra những tờ tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ, người ta phải xếp nó thành chồng tiền cao tới 750 feet ( khoảng 228,6 m) bằng hơn 2/3 tổng chiều cao của tháp Eiffel (Paris, Pháp).

Tờ Caixin – ấn phẩm chuyên về tin tức tài chính – tiết lộ, các điều tra viên đã phải sử dụng tới 16 chiếc máy đếm tiền để kiểm kê số tiền thu được trong nhà ông Wei.

Ông Wei Pengyuan

Hồi tháng 4, Vụ trưởng Hao Weiping của Cơ quan năng lượng quốc gia cùng vợ bị bắt tại sân bay Bắc Kinh, trong lúc họ đang chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.

Ngày 15/5, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI, thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc) cho biết: cựu phó chủ tịch Ji Ruilin của thành phố mỏ than Datong (tỉnh Sơn Tây) đã bị điều tra.

Chính quyền Trung Quốc đang tiến hành cuộc truy quét tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ đảng viên, để cải thiện uy tín quốc gia và quốc tế, sau nhiều vụ tai tiếng tham nhũng liên quan các công chức cấp cao.

Nhiều “quan tham” đã bị “ngã ngựa” trong vài năm qua, trong khi những thông tin về nạn tham nhũng vặt của cán bộ cấp thấp là nguyên nhân khiến người dân Trung Quốc bức xúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại